Gameshow trên sóng VTV nói về sự làm chủ của phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lần đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam có một gameshow truyền hình thực tế cùng phụ nữ phát triển kinh doanh trên nền tảng số với tên gọi "Khi phụ nữ làm chủ"

Theo đó, chương trình này sẽ chính thức lên sóng trên kênh VTV3 lúc 20h30 thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ tối nay 27-7-2023. Đạ diện êkip sản xuất chia sẻ, “Khi phụ nữ làm chủ” là một dự án nhằm phát triển sáng kiến "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" với mục tiêu truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Chương trình mang đến góc nhìn mới mẻ về một lĩnh vực sáng tạo đầy tiềm năng, qua đó gửi tới khán giả những giây phút giải trí thú vị cùng câu chuyện thành công đầy cảm hứng từ những phụ nữ mạnh mẽ, kiên định và sáng tạo.

Ngay sau khi khởi động, đơn vị sản xuất gameshow đã nhận được gần 500 đơn đăng ký tham gia chương trình và hiện đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc bước vào vòng tuyển chọn. Tại đây, các thí sinh sẽ có cơ hội chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng và giới thiệu sản phẩm trước hội đồng giám khảo. 5 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đi tiếp vào vòng thử thách.

Trong mỗi tập vòng thử thách, 5 thí sinh sẽ vượt qua các thử thách bao gồm: xây dựng video có khả năng thu hút khách hàng mục tiêu, xây dựng video có khả năng chuyển đổi và quản trị rủi ro. Trước mỗi thử thách, các thí sinh sẽ được học hỏi kỹ năng từ những chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực. Đây là những kiến thức và kỹ năng quan trọng giúp các thí sinh hiểu rõ về digital marketing và ứng dụng vào kinh doanh trực tuyến.

Sau mỗi thử thách, ban giám khảo và khán giả tại trường quay sẽ chấm điểm phần trình bày. Hai thí sinh có điểm số cao nhất sau 3 thử thách sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết với thách thức cuối cùng là một phiên bán hàng trực tuyến (livestream). Thông qua thử thách quan trọng này, các thí sinh sẽ thể hiện được khả năng quảng bá sản phẩm và thuyết phục khán giả mua hàng trên kênh online. Người chiến thắng chung cuộc sẽ là chủ nhân của giải thưởng trị giá 100.000.000 đồng.

Diễn viên Lan Phương

Diễn viên Lan Phương

“Khi phụ nữ làm chủ” hứa hẹn mang đến những phút giây giải trí thông qua những màn tương tác hóm hỉnh giữa các thí sinh và ban giám khảo. Bên cạnh đó, khán giả cũng có cơ hội tiếp cận nhiều kiến thức hữu ích từ phần bình luận sắc bén của đội ngũ giám khảo là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận sự góp mặt của những khách mời nổi tiếng có kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh thực chiến như: biên tập viên Ngọc Trinh, diễn viên Lan Phương trong cương vị giám khảo, hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ và màu sắc thú vị.

“Khi phụ nữ làm chủ” còn quy tụ được dàn cố vấn, huấn luyện viên trẻ có kinh nghiệm và thành tích ấn tượng trên nền tảng số như: MC Khánh Vy, Phùng Thái Học, Doãn Kỷ...Đây sẽ là những người đồng hành hỗ trợ thí sinh trong các thử thách của chương trình. Đặc biệt, lần đầu tiên Đặng Thu Hà - một gương mặt quen thuộc đang được giới trẻ yêu thích trên nền tảng số sẽ tham gia một gameshow với vai trò người dẫn chương trình. Đặng Thu Hà sẽ cùng MC Trần Ngọc được kỳ vọng sẽ mang đến những năng lượng tươi mới và trẻ trung cho gameshow mới này.

"Năm đầu tiên lên sóng, chương trình đã thu hút được nhiều thí sinh ấn tượng đến từ mọi miền của tổ quốc. Có những thí sinh dân tộc thiểu số không quản ngại đường xa đến từ vùng biên giới phía Bắc. Có những thí sinh đã ngoài 63 tuổi nhưng nhiệt huyết và động lực kinh doanh không hề thua kém lớp trẻ. Có những thí sinh là người khuyết tật nhưng biết tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên khởi nghiệp." - đại diện êkip sản xuất cho biết.

Biên tập viên - thành viên ban giám khảo chương trình

Biên tập viên - thành viên ban giám khảo chương trình

Trong số 20 gương mặt lọt vào vòng tuyển chọn có chị Hoàng Bích Ngọc, dân tộc Tày. Người phụ nữ này đã bắt chuyến xe khách đầu tiên trong ngày lúc 2 giờ sáng đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội. Chị cho biết hợp tác xã của mình mới thành lập nên còn nhiều thứ mới mẻ phải học hỏi. Tham gia chương trình, chị mong muốn được học hỏi kiến thức từ chuyên gia và chia sẻ lại cho những chị em phụ nữ còn khó khăn trong hợp tác xã, đồng thời quảng bá sản phẩm để nhiều người biết đến hơn nữa.

“Chúng tôi nhận thấy rằng thời đại internet ngày nay đã mở ra một cơ hội mới cho rất nhiều chị em phụ nữ có thể kinh doanh và tìm kiếm khách hàng trên một thị trường rộng lớn hơn. Chính vì vậy, chúng tôi muốn xây dựng một chương trình truyền cảm hứng tới những người phụ nữ trên mọi miền đất nước hãy tận dụng sức mạnh của thời đại 4.0 để xây dựng kinh tế, để khởi nghiệp và có một cuộc sống hạnh phúc hơn” - bà Phạm Hoàng Diệp, nhà sản xuất chương trình chia sẻ.