Festival Ấn Độ tại Việt Nam

ANTĐ - Những loại hình nghệ thuật độc đáo, những nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ sẽ lần đầu tiên được giới thiệu đến người dân Việt Nam trong khuôn khổ “Festival Ấn Độ” diễn ra từ ngày 5 đến 15-3. 

Sự kiện đặc sắc này được tổ chức tại 3 thành phố lớn trong cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM với điểm nhấn là lễ hội múa cổ điển Ấn Độ Nrityapura. Đêm mở màn “Lễ hội Múa cổ điển” sẽ diễn ra ngày 5-3 tại Nhà hát lớn, Hà Nội. Cũng trong Festival, Đại lễ Phật giáo sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 15-3 tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) với việc biểu diễn hình đồ “Mạn-đà-la” bằng cát và điêu khắc Phật giáo bằng bột.