Em bé lây giang mai từ trong bụng mẹ, cảnh báo bệnh này có xu hướng quay trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người mẹ trẻ 25 tuổi bị giang mai đưa em bé sơ sinh đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, thì phát hiện trẻ đã bị lây giang mai từ trong bụng mẹ…
Khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh minh họa)

Khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị cho trường hợp trẻ sơ sinh bị lây nhiễm giang mai.

Theo lời kể từ người mẹ của cháu bé, khi đến một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội sinh đẻ thì sản phụ 25 tuổi này mới biết mình bị giang mai. Việc can thiệp điều trị lúc này để phòng lây nhiễm cho con là quá muộn.

Vì thế, sau khi sinh khoảng một tháng, chị cùng bé đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, xét nghiệm. Kết quả em bé sơ sinh được chẩn đoán bị giang mai bẩm sinh. Chồng chị cũng được đưa đến viện để xét nghiệm, điều trị bởi bệnh giang mai chủ yếu lây qua đường tình dục.

Bác sĩ Phạm Thị Thảo. Phó trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, khi mang thai, người mẹ mắc bệnh lý này có thể lây truyền sang con do xoắn khuẩn giang mai xâm nhập máu thai nhi qua rau thai.

Em bé sinh ra mắc giang mai bẩm sinh có thể không có triệu chứng gì trong vài tuần đầu sau sinh, nhưng nếu không được điều trị kịp thời sẽ gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như: đục thủy tinh thể, điếc, viêm màng não,…

Đáng chú ý, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo, thời gian gần đây, số bệnh nhân tới bệnh viện này khám các bệnh lý liên quan đường tình dục (như sùi mào gà, lậu, giang mai, herpes sinh dục...) có tăng, khoảng 100 lượt bệnh nhân/ ngày. Riêng bệnh giang mai đã có xu hướng quay trở lại, khởi đầu là các loét sinh dục, các ban ở trên da.

Do đây là nhóm bệnh nhạy cảm, bệnh nhân thường khó nói, ngại tìm đến bệnh viện công lập. Bệnh viện Da liễu Trung ương từng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân (thường là các sinh viên, thanh - thiếu niên, người trẻ tuổi) đến khám khi tình trạng bệnh đã nặng, sau một thời gian dài đã tốn kém tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu cho phòng khám tư mà bệnh không đỡ.