Dương Tử Quỳnh - diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar, nhờ vai diễn trong "Everything everywhere all at once".
Dương Tử Quỳnh nhận giải nữ chính. Ảnh: Reuters

Dương Tử Quỳnh nhận giải nữ chính. Ảnh: Reuters

Lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles, Mỹ. MC người Mỹ Jimmy Kimmel giữ vai trò dẫn chương trình.

Bộ phim "Everything everywhere all at once" (tựa Việt: "Cuộc chiến đa vũ trụ") thắng lớn tại Oscar khi nhận về 7 tượng vàng, trên tổng số 11 đề cử. Trong đó, phim thắng các hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Nam - Nữ phụ xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc...

Kết quả Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ chính xuất sắc đã được nhiều người dự đoán trước đó.

Trong "Everything everywhere all at once", cô đóng Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, nhân vật có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm ngôi sao nổi tiếng...

Số phận bà bỗng chốc thay đổi khi chồng Waymond (Quan Kế Huy) bất ngờ cho biết có kẻ âm mưu hủy diệt sự yên bình của đa vũ trụ. Kể từ đó, Evelyn và chồng tạm gạt bỏ đời tư, cùng nhau hợp lực cứu thế giới.

Trên sân khấu nhận giải Nữ chính xuất sắc, Dương Tử Quỳnh xúc động bày tỏ: "Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi. Biểu tượng hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi.

Cảm ơn đạo diễn, hãng A24, cô sẽ không đứng ở đây. Xin dành giải thương cho mẹ tôi, cho tất cả người mẹ trên thế giới - những người anh hùng. Nếu không có mẹ thì không có anh hùng nào cả. Mẹ tôi đã 84 tuổi, tôi sẽ mang giải thưởng về Malaysia để ăn mừng cùng người thân".

Như vậy, ngôi sao Malaysia chính thức trở thành diễn viên châu Á đầu tiên đoạt giải Nữ chính xuất sắc.