Đường Phan Đăng Lưu: 34/37 quán cà phê “vẫy” đã đóng cửa

ANTĐ - “Sau gần 2 tháng liên tục tăng cường kiểm soát 24/24h, kết hợp tuyên truyền, vận động, hiện đã có 34 trên tổng số 37 quán cà phê “vẫy” trên đường Phan Đăng Lưu dừng hoạt động. Số còn lại đang tiến hành thương thảo, chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Hiện tượng các cô gái ăn mặc hở hang, đứng vẫy hai bên đường đã chấm dứt”, Trung tá Âu Văn Dần - Phó trưởng Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết.

Nhiều cửa hàng - dịch vụ mới, lành mạnh đã xuất hiện trên đường Phan Đăng Lưu

Báo ANTĐ đã thông tin về những biện pháp quyết liệt của CAH Gia Lâm để chấn chỉnh, xử lý hiện tượng kinh doanh không lành mạnh ở các quán cà phê kích dục trá hình trên đường Phan Đăng Lưu, giáp ranh giữa xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên. Khảo sát của PV trong liên tiếp các ngày 10 và 11-11, ở nhiều thời điểm khác nhau, có thể thấy hiện tượng “vẫy” ở trục đường này đã chấm dứt. Ông Nguyễn Viết Chuẩn - trú ở xã Xuân Nộn, Đông Anh gọi điện thoại đến Báo ANTĐ ngày 9-11 ghi nhận: “Tôi thường xuyên qua lại đường Phan Đăng Lưu, và từ hơn 1 tuần trở lại đây rất vui vì không còn phải bắt gặp hình ảnh những cô gái trẻ ăn mặc hở hang đứng vẫy hai bên đường”.

Trao đổi với PV, chỉ huy đồn công an Bắc Đuống và thị trấn Yên Viên cho biết, có hai biện pháp quyết liệt mà chỉ huy CAH Gia Lâm cho áp dụng thời gian qua đối với “nạn” vẫy ở đường Phan Đăng Lưu. Đó là tăng cường 5 cán bộ các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an thị trấn Yên Viên và đồn Bắc Đuống để tuần tra kiểm soát lưu động. Cứ quán cà phê trá hình nào mở cửa đón khách, lực lượng chức năng sẽ vào kiểm tra hành chính.

Biện pháp thứ hai là vận động, tuyên truyền các chủ nhà cho thuê ở đường Phan Đăng Lưu không ký tiếp hợp đồng với khách thuê mục đích mở quán cà phê trá hình. Bên cạnh đó, những nhân viên nữ của các quán cà phê này khi bị phát hiện có hành vi kích dục, sẽ bị báo trực tiếp về quê và gia đình, đề nghị phối hợp quản lý con em. “Trong khoảng 1 tháng qua, nhiều cửa hàng kinh doanh mới đã xuất hiện ở đường Phan Đăng Lưu, như bán điện thoại, sửa chữa xe máy, thế chỗ cho cà phê trá hình”, chỉ huy đồn Công an Bắc Đuống cho biết.

Hai tháng liên tục để bước đầu trả lại sự văn minh, giải tỏa nhức nhối cho cung đường vốn từng bị “định danh” về tệ nạn. Cách làm của lực lượng chức năng huyện Gia Lâm cũng như hiệu quả đem lại, rất cần được nhân rộng tới những địa bàn đã và đang tồn tại loại hình kinh doanh nhớp nhúa này!