Dự báo nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ kéo dài trong nhiều ngày tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo trong hai ngày 31/5 và 1/6, miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 30/5 ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Mường Tè (Lai Châu) 39,2 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 39,5 độ C; Mường La (Sơn La) 42,7 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 40,3 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,6 độ C...

Dự báo trong hai ngày 31/5 và 1/6, miền Bắc, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Nắng nóng được dự báo còn duy trì nhiều ngày tới ở Bắc bộ và Trung bộ

Nắng nóng được dự báo còn duy trì nhiều ngày tới ở Bắc bộ và Trung bộ

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn nhiều nhiệt độ dự báo do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Đáng nói, đợt nắng nóng này được dự báo duy trì dài ngày tại Bắc bộ. Theo đó, tại Bắc bộ từ ngày 2-4/6, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên vào chiều tối và tối các ngày 1-7/6, khu vực này có thể đón có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa giông xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng kéo dài nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 31/5 và 1/6 có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Từ 2/6, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ C. Từ ngày 4/6, mưa giông xuất hiện, nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm, phổ biến từ 34-36 độ C.

Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ 2-5/6 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 5-9/6, khu vực này chuyển mưa rào và giông rải rác vào chiều và tối, nắng nóng chấm dứt.

Trong khi đó, Tây Nguyên, Nam Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Ngày 31/5, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm 30/5 và ngày 31/5 cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.