Dự án trên "đất vàng" 31, 33 và 35 Lý Thường Kiệt: "Không phải cứ điểm nhấn là xây cao tầng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 9-12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội, các dự án chậm triển khai như: xây dựng đường trục phía Nam, xây dựng trường học ở số 6 Đào Duy Anh, xây dựng trụ sở 3 mặt tiền ở 31, 33 và 35 Lý Thường Kiệt đã được lãnh đạo sở ngành, Phó Chủ tịch UBND TP trả lời tới cử tri với tiến độ rõ ràng.
Đại biểu Nguyễn Minh Tuân (tổ huyện Phú Xuyên) chất vấn về tiến độ trục đường phía Nam
Đại biểu Nguyễn Minh Tuân (tổ huyện Phú Xuyên) chất vấn về tiến độ trục đường phía Nam

Cam kết triển khai sớm dự án đường trục phía Nam

Liên quan đến tiến độ Dự án đường trục phía Nam, đại biểu Nguyễn Minh Tuân (Phú Xuyên) cho biết, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP, UBND TP cam kết đến ngày 15-7-2022 chỉ đạo Thanh tra Thành phố rà soát tổng thể dự án và đến tháng 9-2022 sẽ quyết định các nội dung liên quan triển khai dự án. UBND TP đã yêu cầu đến trước ngày 30/11/2022, nếu nhà đầu tư và doanh nghiệp phải thống nhất phương án giải quyết sẽ chấm dứt dự án BT, chuyển sang dự án đầu tư công.

“Việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP đã thực hiện ra sao? Dự kiến khi nào giải quyết dứt điểm tồn tại này và bao giờ tiếp tục thi công hoàn thành dự án để kết nối với đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang triển khai?” - đại biểu chất vấn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trả lời, như ý kiến cử tri, đại biểu vừa nêu, đây là vấn đề rất bức xúc. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai dự án, có mâu thuẫn giữa chủ đầu tư là Tổng Công ty Công trình giao thông 5 (Cienco 5) và doanh nghiệp dự án là Công ty CP Địa ốc Cienco 5 Land. Từ đó, đã có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị…Thanh tra Chính phủ, cơ quan Công an vào cuộc... nên tiến độ dự án chậm.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, ngày 24-8, Thanh tra Thành phố đã có văn bản số 3271 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể dự án trục phía Nam. Ngày 25-10, UBND TP đã có văn bản thông báo chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, để đảm bảo quyền, lợi ích của của Nhà nước và nhân dân, UBND TP nhấn mạnh: “Phải sớm đưa dự án vào khai thác, không thể chờ được nữa”. UBND TP yêu cầu trước ngày 30-11-2022, nhà đầu tư và doanh nghiệp có phương án thống nhất đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết vướng mắc và cam kết tiến độ thực hiện dự án đầu tư BT, tuân thủ các quy định của pháp luật và có tính kế thừa.

Trên cơ sở này, UBND TP đã chỉ đạo Sở KH&ĐT chủ trì, chuẩn bị sẵn phương án để dừng dự án. Với sự quyết liệt của UBND TP, mong mỏi của các huyện, trước ngày 30/11/2022 Tổng Công ty và Công ty đã đạt được thỏa thuận và có cam kết triển khai dự án trong thời gian tới.

"Nhà đầu tư đã cam kết trước năm 2025 sẽ hoàn thành và chứng minh năng lực tài chính để đầu tư xây lắp ngay. Hai huyện liên quan sẽ được giao nhiệm vụ chi tiết để triển khai nhanh nhất. Các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo cũng sẽ được giải quyết triệt để, đảm bảo tiến độ dự án", Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trả lời chất vấn

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trả lời chất vấn

Sớm xây trường học ở khu đất số 6 Đào Duy Anh

Cũng liên quan đến dự án chậm triển khai, đại biểu Vũ Ngọc Anh (quận Bắc Từ Liêm) nêu việc, sau khi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 3 HĐND TP kết thúc, cử tri quận Đống Đa rất vui mừng với lời hứa của Phó Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Sở TN&MT về việc sẽ hoàn thành việc thu hồi đất tại khu đất số 6 Đào Duy Anh, quận Đống Đa để tập trung đầu tư các dự án mở rộng xây dựng trường học.

Tuy nhiên, đến nay, qua nhiều kỳ họp, nội dung này vẫn chưa chuyển biến. "Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách vấn đề này, Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết trách nhiệm cá nhân của mình như thế nào? Đến bao giờ khu đất này được triển khai bàn giao cho quận Đống Đa?" - đại biểu nói.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trả lời: Về việc thu hồi đất tại số 6 Đào Duy Anh, năm 2019 UBND TP đã có quyết định thu hồi 1.901m2 đất của công ty Việt Anh giao cho quận thực hiện đầu tư dự án xây dựng trường học. Đồng thời, UBND TP cũng có văn bản giới thiệu lô đất khác cho Công ty Việt Anh ở quận Long Biên. Sở TN&MT đã tổ chức bàn giao mốc giới nhưng trong thời điểm bàn giao thì Công ty Việt Anh không ký biên bản. Do đó, UBND quận Đống Đa không nhận bàn giao được.

Trong thời gian qua, do nhu cầu về trường học, cũng như ý kiến cử tri về việc công trình tại số 6 ảnh hưởng trục tâm linh của di tích đền Kim Liên, quận nhiều lần đốc thúc nhưng Công ty Việt Anh vẫn không bàn giao. UBND quận Đống Đa cũng đã có báo cáo UBND TP, đến tháng 11-2022, thành phố có văn bản chỉ đạo giới thiệu Công ty Việt Anh thực hiện đầu tư tại quận Long Biên.

Tháng 12/2022, Sở TN&MT đã chủ trì họp cùng UBND quận Đống Đa, Công ty Việt Anh, UBND quận Long Biên và đã có biên bản thống nhất Công ty Việt Anh bàn giao đất cho Đống Đa.

Trong tháng 12 này, ngay khi nhận bàn giao mặt bằng, quận Đống Đa sẽ triển khai ngay 2 điểm trường chuẩn quốc gia.

Giám đốc Sở QHKT Nguyễn Trúc Anh trả lời chất vấn về tiến độ dự án xây trụ sở tại khu 3 mặt tiền ở Lý Thường Kiệt

Giám đốc Sở QHKT Nguyễn Trúc Anh trả lời chất vấn về tiến độ dự án xây trụ sở tại khu 3 mặt tiền ở Lý Thường Kiệt

Dự án xây trụ sở tại khu 3 mặt tiền của SHB ở phố Lý Thường Kiệt: "Không phải cứ điểm nhấn là xây cao tầng"

Về việc triển khai dự án trụ sở văn phòng tại số 31, 33 và 35 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm của ngân hàng SHB, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, khu đất có diện tích hơn 3.000 mét vuông, 3 mặt phố, thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng SHB.

Chủ đầu tư dự án đề xuất xây dựng trụ sở ngân hàng SHB quy mô cao 13 tầng trong khi quy hoạch chung đô thị khu vực chỉ cho phép chiều cao không quá 8 tầng.

Bộ Xây dựng đã có văn bản trao đổi, xác định có khả năng nghiên cứu một điểm nhấn về đô thị nằm trong giao lộ khu phố cũ. Sở QHKT đã báo cáo 2 phương án: phương án cao hơn 8 tầng thì phải nghiên cứu; triển khai ngay thì phải theo đúng quy định chiều cao. Chủ đầu tư lựa chọn phương án 1.

“Sở QHKT sẽ trình nhiệm vụ nghiên cứu lên UBND TP trong tuần tới. Phải đến quý II/2023 mới có đồ án hoàn thiện. Đây là dự án chậm đưa vào khai thác sử dụng. UBND quận Hoàn Kiếm, Sở QHKT phải làm xong sớm”, Phó Chủ tịch UBND TP nói rõ.

Thông tin thêm việc này, Giám đốc Sở QHKT Nguyễn Trúc Anh cho biết: “Không phải cứ điểm nhấn là xây cao tầng. Thiết kế đô thị với khu phố cũ này, kể cả 3 tầng vẫn phải chấp nhận. Có nhiều ý kiến khác nhau, tuy nhiên điểm nhấn kiến trúc phải hài hoà đô thị, có thể phải hạ tầng chứ không hẳn là lên tầng. Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia có ý kiến và công khai minh bạch vấn đề này”.