Cam kết đẩy nhanh 2 dự án xử lý rác quan trọng, đưa nước sông Đà vào làm sạch sông Tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội và các sở ngành cam kết đẩy nhanh tiến độ 2 nhà máy xử lý rác thải ở Phú Xuyên và Chương Mỹ, đưa nước sông Đà vào làm sạch sông Tích...

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã chất vấn, tái chất vấn việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND TP và những cam kết liên quan đến một số dự án đầu tư chậm triển khai.

Đại biểu Nguyễn Quang Thắng (quận Long Biên) chất vấn về tiến độ dự án xử lý rác thải núi Thoong, Chương Mỹ

Đại biểu Nguyễn Quang Thắng (quận Long Biên) chất vấn về tiến độ dự án xử lý rác thải núi Thoong, Chương Mỹ

Cam kết đẩy nhanh tiến độ 2 nhà máy xử lý rác thải

Mở đầu phiên chất vấn, 2 dự án xử lý rác thải chậm tiến độ ở Châu Can (Phú Xuyên) và núi Thoong (Chương Mỹ) đã được các đại biểu chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Văn Nam (huyện Phú Xuyên) đề nghị Sở TN&MT báo cáo chi tiết, cụ thể vì sao dự án xử lý rác thải Châu Can, Phú Xuyên vẫn không thể triển khai và bao giờ dự án hoàn thành?

Liên quan dự án xử lý rác thải núi Thoong, Chương Mỹ được cử tri đặc biệt quan tâm, đại biểu Nguyễn Quang Thắng (quận Long Biên) đề nghị các Sở ngành liên quan cho biết, kế hoạch triển khai cụ thể và bao giờ hoàn thành. Sở Xây dựng có trách nhiệm thế nào?

Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT Mai Trọng Thái khẳng định, đây là dự án cấp thiết cần đầu tư. Người dân cũng ủng hộ xây dựng nhà máy theo phương án đốt, phát điện.Sở đề xuất UBND TP phê duyệt đầu tư dự án giai đoạn 1 với công suất xử lý rác 450 tấn để khởi công trong năm 2023. Tuy nhiên, đề xuất của chủ đầu tư nâng công suất lên 2.000 tấn cần trình Chính phủ xem xét điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

Nghe tới đây, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ngắt lời: “Quan điểm rõ ràng của Sở về các giai đoạn của dự án này thế nào? Đợi quy hoạch tổng thể rất lâu trong khi cử tri rất quan tâm. Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh quan điểm phải làm triệt để. Đã bàn, đã hứa, đã cam kết, phải làm bằng được!”.

Lãnh đạo Sở TN&MT cam kết trong tháng 12, Sở và các đơn vị liên quan sẽ báo cáo UBND TP để trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực này.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, năm 2021, nhà đầu tư có điều chỉnh chủ trương đầu tư, muốn nâng công suất dự án lên 2.000 tấn để đảm bảo việc đốt rác phát điện. Việc nâng công suất cần điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT để nhanh chóng chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 của dự án.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, 2 dự án xử lý rác ở Phú Xuyên, Chương Mỹ rất quan trọng với công tác xử lý rác thải của thành phố bởi hiện nay, rác thải đang tập trung xử lý chính ở Sóc Sơn, một phần ở Sơn Tây với quãng đường xa, vận chuyển gây ô nhiễm...

Phó Chủ tịch UBND TP nêu rõ: “UBND TP đã họp nhiều lần, chỉ đạo các sở, ngành. Với dự án nhà máy xử lý rác Châu Can, sẽ dừng dự án, xem xét thủ tục chấm dứt. Sở KH&ĐT phải trình trong tuần tới để UBND TP kêu gọi đầu tư hoặc đầu tư bằng ngân sách. UBND TP ủng hộ việc đầu tư giai đoạn một dự án xử lý rác núi Thoong, nhưng thủ tục phải chặt chẽ. Sở TN&MT khẩn trương trình thành phố xem xét, quyết định".

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trả lời chất vấn

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trả lời chất vấn

Đưa nước sông Đà vào làm sạch sông Tích trong năm 2022

Cũng liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc, đại biểu Trần Khánh Hưng (Ba Vì) đặt vấn đề, dự án cải tạo khôi phục sông Tích, đưa nước sông Đà vào làm sạch sông Tích đến nay mới giải ngân được 1% kế hoạch. Hiện nay, còn nhiều hạng mục chưa triển khai. “Đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết tiến độ thực hiện, nguyên nhân chậm triển khai. Liệu đến hết năm 2022 có thực hiện được cam kết đưa nước sông Đà vào sông Tích hay không?”, đại biểu đặt câu hỏi.

Giám đốc Sở NN & PTNN Chu Phú Mỹ cho biết, thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp HĐND TP tháng 7/2022, các ý kiến chỉ đạo sau đợt kiểm tra công trình cải tạo sông Tích của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã kiểm tra trực tiếp tại hiện trường 2 lần.

Phó Chủ tịch UBND TP đã tổ chức các buổi họp giao ban mỗi tháng để chỉ đạo Sở NN& PTNT, UBND huyện Ba Vì và các Sở TN&MT, KH&ĐT, Quy hoạch - Kiến trúc giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn tại dự án sông Tích.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trả lời chất vấn

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trả lời chất vấn

Kết quả, công tác GPMB đã đạt 301ha/302ha, sớm hoàn thành trong thời gian tới. Riêng tại thị xã Sơn Tây, công tác GPMB đã hoàn thành. Các Sở và UBND huyện Ba Vì đã tham mưu và được UBND TP chấp thuận tổ chức 2 bãi đổ thải, tạo điều kiện cho việc thi công.

Từ tháng 7, các đơn vị đã tập trung thi công hoàn thiện nhiều hạng mục bao gồm trạm biến áp, cống, nhà điều hành, tiến độ thi công trên công trường rất tốt; đảm bảo 25-30 tổ máy thi công 24/24.

“Dự án có khó khăn về kỹ thuật khi cửa đáy sông bị tụt sâu dưới 12m. Sở đã khắc phục xong. Tiến độ giải ngân cũng được đảm bảo. Trong tháng 12, sẽ đưa nước sông Đà vào sông Tích”, ông Chu Phú Mỹ cam kết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ tháng 8 đến nay, UBND TP đã có 42 văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho dự án này; kiểm tra hiện trường 2 lần; các khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra trực tiếp tại công trường trong tuần sau; cam kết thông nước trong năm 2022”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.