Đột phá trong cải cách hành chính

ANTĐ - Bà Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhấn mạnh: “Thời gian vừa qua, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã lập nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm”. 

Đột phá trong cải cách hành chính ảnh 1
- Bà có thể đánh giá hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CAND trên từng lĩnh vực cụ thể?

- Tôi đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và những đóng góp, cống hiến hết mình vì nhân dân phục vụ của toàn lực lượng CAND để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những việc làm của lực lượng CAND đã góp phần tạo sự ổn định bền vững cho xã hội, làm yên lòng dân.

- Những năm gần đây, CATP Hà Nội luôn được biểu dương, ghi nhận bởi những thành tích, chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANCT – TTATXH, bà có nhận xét gì?

- Các tổ công tác 141 và 142 – CAHN hoạt động rất hiệu quả trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của các loại tội phạm về TTXH tại những nơi công cộng đã bị lực lượng 141, 142 - CAHN trấn áp mạnh. Đặc biệt, tôi cũng như nhiều ĐBQH rất đồng tình và ủng hộ cách làm của CAHN tăng cường đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC tại khu vực các bệnh viện, đảm bảo an ninh, an toàn cho môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tôi thấy, các mô hình 141 và 142 của CAHN cần được nhân rộng trên khắp cả nước. 

- Trong thời gian qua, CAHN còn thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Bà đánh giá lĩnh vực công tác này ra sao?

- Phải khẳng định trong giai đoạn gần đây, CAHN có bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân trong các lĩnh vực như cấp chứng minh nhân dân, hướng dẫn người dân khai báo làm sổ hộ khẩu, cấp hộ chiếu qua mạng internet… Tôi được biết lực lượng CAHN đã chỉ đạo CSKV đến tận nhà người dân hướng dẫn họ làm các thủ tục hành chính. Việc làm này đã thể hiện sự tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng CAND nói chung, CAHN nói riêng. Một vấn đề nữa tôi muốn nhấn mạnh là CAHN đang tạo nên diện mạo mới, với những công trình, trụ sở làm việc khang trang, phương tiện trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện mọi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Đây là thành công lớn của CAHN trong giai đoạn hiện tại.