“Đồng euro có thể sụp đổ vào dịp Giáng sinh”

ANTĐ - Đó là dự báo của ông Jacques Attali, cựu Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. Nhà kinh tế nổi tiếng này cho rằng cơ hội “sống sót” của đồng euro cho đến Giáng sinh là không quá 50/50.

Cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ngày càng trở nên trầm trọng khi nợ công của các nước trong khu vực đã vượt qua giới hạn 60% GDP. Trong đó, nợ công của Hy Lạp chiếm tới 166% GDP, Bồ Đào Nha là 106%, Đức 83%, Pháp 87% và Tây Ban Nha 67% GDP. Theo ông Attali, đồng euro sẽ chỉ có thể được cứu nếu Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Theo đó, EU phải cho phép Ngân hàng Trung ương châu Âu mua trái phiếu chính phủ của các nước bị khủng hoảng, cắt chủ quyền tài chính của họ thông qua việc kiểm soát ngân sách siêu quốc gia và thực hiện các cải tổ cần thiết trong luật pháp EU.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Italia Mario Monti hôm 24-11, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, mối đe dọa chính đang đến từ Italia. Nếu Italia vỡ nợ, sự sụp đổ của đồng euro là không thể tránh khỏi. Các nhà lãnh đạo 3 nền kinh tế lớn nhất Eurozone này cho biết họ sẽ nỗ lực hết sức để ngăn đồng euro khỏi sụp đổ.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 28-11 đã phủ nhận thông tin tổ chức này đang thảo luận với Italia về gói cứu trợ tài chính nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone. Động thái này được đưa ra sau thông tin đăng tải trên tờ La Stampa của Italia cho rằng IMF có thể giải ngân gói cứu trợ lên tới 600 tỷ euro (800 tỷ USD) cho Italia nhằm giúp Thủ tướng Mario Monti thực hiện cắt giảm ngân sách khẩn cấp và đưa ra những biện pháp cải cách thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Dù vậy, thông tin đăng tải trên tờ La Stampa đã ảnh hưởng mạnh tới thị trường tài chính châu Á và châu Âu khi các chỉ số tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 28-11.

Virus nợ công tiếp tục tấn công các nền kinh tế khác khi Tây Ban Nha đưa ra cảnh báo có thể cần sự trợ giúp từ các nước EU. Trong khi đó, Pháp cũng đang đối mặt với nguy cơ là nạn nhân tiếp theo của khủng hoảng nợ công ở châu Âu khi lợi suất trái phiếu cao đe dọa tín nhiệm của nước này. Hôm 25-11, tổ chức Standard & Poor’s đã hạ mức xếp hạng tín dụng của Bỉ từ AA xuống AA+ với dự báo tiêu cực.