Bộ trưởng Du lịch Italia bị đề nghị truy tố vì cáo buộc gian lận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các công tố viên Italia ngày 3-5 cho biết, họ đề nghị truy tố bà Daniela Santanche - Bộ trưởng Bộ Du lịch, vì cáo buộc gian lận lợi ích tại công ty xuất bản cũ của bà trong đại dịch Covid-19.
Bộ trưởng Bộ Du lịch Daniela Santanche vì cáo buộc gian lận lợi ích tại công ty cũ của bà trong đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Du lịch Daniela Santanche vì cáo buộc gian lận lợi ích tại công ty cũ của bà trong đại dịch Covid-19

Tòa án ở Milan đang xem xét liệu có đủ bằng chứng để truy tố bà Santanche, một thành viên nổi bật của đảng cầm quyền hay không. Trong khi đó, nữ Bộ trưởng 63 tuổi này luôn phủ nhận hành vi sai trái có liên quan.

Tin tức về cuộc điều tra xuất hiện vào mùa hè năm ngoái sau khi chương trình báo chí điều tra của đài Rai 3 đưa tin các doanh nghiệp có liên hệ với ông Santanche - một thành viên hàng đầu thuộc đảng Huynh đệ Italia (FdI) của Thủ tướng Giorgia Meloni - bị cáo buộc không trả tiền cho các nhà cung cấp, sa thải công nhân mà không thanh toán hết tiền, nhận viện trợ Covid-19 không đúng cách. Cụ thể, vụ việc xoay quanh cáo buộc công ty Visibilia (công ty mà bà Santanche đã bán trước khi gia nhập chính phủ vào năm 2022, nhưng trước đó bà giữ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành đến tháng 11-2021. Bà vẫn là cổ đông lớn của công ty cho đến năm 2022) đã nhận tiền trợ cấp cho 13 nhân viên trong thời kỳ phong tỏa dịch Covid-19, nhưng số tiền đó không đến tay người lao động mà thay vào đó họ vẫn tiếp tục làm việc. Bà Daniela Santanche cũng đang bị cáo buộc làm sai lệch báo cáo tài chính trong một cuộc điều tra khác liên quan đến công ty này

Nữ Bộ trưởng Du lịch Italia được biết đến với phong cách thẳng thắn, bộc trực và là một trong những thành viên có cá tính mạnh của Chính phủ Thủ tướng Meloni. Nữ chính trị gia sinh năm 1961 tại Cuneo. Bà tốt nghiệp ngành Khoa học chính trị tại Đại học Turin và năm 1983 đã thành lập một công ty tiếp thị để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Năm 1990, bà Santanche thành lập công ty tổ chức sự kiện và quan hệ công chúng tên là Dani Comunicazione. Bà bắt đầu tham gia chính trị từ năm 1995. Sau một thời gian làm cố vấn trong Hội đồng thành phố Milan do thị trưởng Gabriele Albertini đứng đầu, vào tháng 6-1999 bà được bầu làm Ủy viên hội đồng tỉnh ở Milan. Năm 2017, bà trở thành thành viên của đảng FdI, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Du lịch vào tháng 10-2022.

Bộ trưởng Du lịch Daniela Santanche bị cáo buộc gian lận lợi ích việc làm đã giáng một đòn mạnh vào Chính phủ của Thủ tướng Meloni trước cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 6. Cuộc điều tra đã diễn ra trong nhiều tháng, nhưng với quyết định truy tố của các công tố viên, các đảng đối lập cho rằng bà Santanche nên từ chức. Bà Elly Schlein - lãnh đạo Đảng Dân chủ cho biết: “Chúng tôi mong đợi Thủ tướng có sự tôn trọng tối thiểu đối với các thể chế và yêu cầu Bộ trưởng Daniela Santanche từ chức”.

Trước đó, nữ chính trị gia Santanche cũng vướng vào một bê bối khiến đông đảo dư luận quan tâm. Vào ngày 22-3-2011, tạp chí Oggi đã xuất bản một bài báo cho biết, mặc dù trong sơ yếu lý lịch của bà Santanche viết rằng bà có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Bocconi, nhưng bản thân trường đại học này không có hồ sơ về bất kỳ bằng cấp nào liên quan đến bà. Khi đó, nữ chính trị gia Santanche không từ chức và dọa kiện tạp chí về tội phỉ báng. Tuy nhiên sau đó, bà Santanche không đưa ra bằng chứng nào về bằng cấp, mặc dù có vẻ như bà đã tham gia một khóa học khác tại trường đại học nói trên.