Dọn sạch phố hè, ‘đón’ loạt trận thi đấu cầu mây SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phối hợp với 14 phường trên địa bàn, đặc biệt là phường Tương Mai, triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, chào đón SEA Games 31.

Dù hơn nửa tháng nữa mới khai mạc SEA Games 31, nhưng sáng 26-4, những động thái đầu tiên của kế hoạch cao điểm đã được Đội CSGT-TT Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an phường Tương Mai triển khai; đó là lập các tổ công tác đi tuyên truyền, thông báo đến các hộ dân, hộ kinh doanh trên các trục đường Nguyễn An Ninh, Trương Định, Tương Mai, Nguyễn Đức Cảnh…ở địa bàn phường Tương Mai, về sự kiện quan trọng của khu vực sắp diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Và Tương Mai, hết sức vinh dự, có Nhà thi đấu Hai Bà Trưng, nơi diễn ra môn thi đấu cầu mây (dự kiến từ ngày 13 đến 23-5) của Đại hội.

CAQ Hoàng Mai tuyên truyền người dân về ý nghĩa quan trọng của SEA Games 31

CAQ Hoàng Mai tuyên truyền người dân về ý nghĩa quan trọng của SEA Games 31

Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tương Mai, bà Đào Thị Thu Hằng chia sẻ: Vinh dự, song cũng gắn liền với trách nhiệm, và cả áp lực không nhỏ! Địa bàn phường nhiều tuyến phố không có vỉa hè, hoặc vỉa hè nhỏ. Lâu nay, người dân, nhiều hộ kinh doanh có thói quen dừng đỗ xe khá tùy tiện trên hè. Bên cạnh đó, vẫn còn những khu vực người dân tranh thủ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Diện mạo đô thị phường chưa khang trang đồng nhất; mái che, bục bệ gây mất mỹ quan là điều mà chúng tôi thừa nhận vẫn đang tồn tại.

Một tổ tuần tra lưu động nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm dừng đỗ xe trên phố Nguyễn An Ninh

Một tổ tuần tra lưu động nhắc nhở, xử lý trường hợp vi phạm dừng đỗ xe trên phố Nguyễn An Ninh

Thấy rõ tồn tại, nhận thức được khó khăn khách quan, để phường Tương Mai cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai chung sức “đón” SEA Games 31 bằng công tác tuyên truyền. “Ra quân kiểm tra xử lý là công việc thường xuyên, nhưng đó chưa phải là gốc của vấn đề. Nếu ý thức người dân chưa thông, chưa hiểu, thì lực lượng chức năng còn vất vả”, Trung tá Lý Hải Nam – Phó trưởng Công an phường Tương Mai nhìn nhận.

…Sáng 26-4, cùng với các tổ tuyên truyền, dọc vỉa hè tuyến đường Trần Đại Nghĩa (ven sông Tô Lịch kéo dài), liên quân đội CSGT-TT, Công an phường Tương Mai và đội viên tự quản đô thị phường đã tiến hành dựng các rào chắn để ngăn hiện tượng xe ô tô cá nhân dừng đỗ. “Tuy không phải trục đường chính dẫn vào Nhà thi đấu Hai Bà Trưng, nhưng quan điểm mà Ban chỉ huy Công an quận xác định rất rõ trong đợt cao điểm này, là “đã sạch phải đồng bộ”, Trung tá Đào Việt Hùng – Phó đội trưởng đội CSGT-TT Công an quận Hoàng Mai nêu rõ.

Hướng dẫn, ký cam kết các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè

Hướng dẫn, ký cam kết các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè

Sự liên hoàn, kiên trì của lực lượng chức năng trong việc vừa tuyên truyền, vừa có những biện pháp cụ thể đảm bảo trật tự đô thị, đã tạo hiệu ứng mạnh đối với nhận thức của người dân. Anh Cường, chủ cửa hàng kinh doanh chè ở đường Trần Đại Nghĩa kéo dài bộc bạch: “Tôi tin rằng, chỉ một sự thay đổi trong ý thức của mỗi người dân, gia đình, như để xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, chính là đã góp sức cho thành công của SEA Games”.

Nhà thi đấu Hai Bà Trưng - nơi diễn ra môn thi đấu cầu mây của SEA Games 31

Nhà thi đấu Hai Bà Trưng - nơi diễn ra môn thi đấu cầu mây của SEA Games 31

Đúng như chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, bảo đảm an ninh – trật tự SEA Games 31 không riêng tại phường Tương Mai, mà là thế trận đồng đều, trách nhiệm của cả 14 phường trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực đảm bảo trật tự giao thông – đô thị, đội CSGT-TT đang quyết liệt phối hợp với đội CSGT số 14, Thanh tra GTVT triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe khách vi phạm ở 2 bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát và trên các trục đường huyết mạch. Cùng với đó là kế hoạch kiểm tra đột xuất để phát hiện, xử lý lái xe sử dụng chất kích thích, gây nghiện ở 2 bến xe khách lớn nhất Thủ đô…

Tương Mai, Hoàng Mai đã sẵn sàng cùng Hà Nội “đón” SEA Games 31, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, và lòng mến khách!