Quận Ba Đình triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, đón chào SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 25-4, 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Công an quận Ba Đình nhắc nhở người dân đảm bảo TTĐT, TTCC và VSMT

Công an quận Ba Đình nhắc nhở người dân đảm bảo TTĐT, TTCC và VSMT

Kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị

Phường Quán Thánh là địa bàn có nhiều tuyến phố giáp danh và tồn tại nhiều “điểm nóng” về trật tự đô thị như khu vực tháp nước Hàng Đậu, vườn hoa Vạn Xuân, tuyến phố Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Đặng Dung. Tại những địa bàn này tồn tại các hộ kinh doanh, quán hàng ăn, cà phê, hiệu cầm đồ… bày tủ, bàn ghế trên vỉa hè, hoạt động bán hàng rong và người đi tập thể dục để xe không đúng nơi quy định, gây cản trở, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Phạm Chính Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết, trước tình hình phức tạp trên, UBND phường đã lập kế hoạch ra quân kiên quyết xử lý các hộ kinh doanh cố tình vi phạm TTĐT, TTATGT, VSMT. Qua đó, tạo cảnh quan đường phố sáng - xanh - sạch - đẹp, chào mừng các ngày lễ lớn, phục vụ các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trên địa bàn.

Chính quyền và nhân dân quận Ba Đình quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT, phục vụ SEA Games 31 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5-2022

Chính quyền và nhân dân quận Ba Đình quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT, phục vụ SEA Games 31 và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5-2022

Thiếu tá Ngô Trọng Đông, Phó Trưởng Công an phường Quán Thánh chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo địa phương, Công an phường đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về TTĐT, TTATGT và VSMT.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, xử lý các các phương tiện dừng đỗ sai quy định, đặc biệt là các trường hợp phương tiện giao thông đỗ trên vỉa hè các tuyến phố; bán hàng rong gây cản trở, ùn tắc giao thông… cũng được Công an phường thực hiện thường xuyên.

Ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng 25-4, Ban chỉ đạo 197 phường đã tuyên truyền, vận động nhân dân và đặc biệt tại các hộ kinh doanh, gia đình tiếp giáp mặt phố nêu cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của chính quyền, tích cực tham gia giữ gìn ANTT, TTĐT, TTATGT và VSMT; qua đó người dân tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

“Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng của UBND phường Quán Thánh, tập trung giải tỏa, xử lý vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, bạt che chắn các công trình đang xây dựng không đảm bảo mỹ quan đô thị trên phố Quán Thánh, Phan Đình Phùng. Tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo rao vặt, biển hiệu sai quy định, phá bỏ các bục, bệ, cầu dắt xe làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ” - Chỉ huy Công an phường Quán Thánh chia sẻ.

Huy động sự tham gia của các lực lượng

Cũng trong sáng 25-4, phường Ngọc Khánh đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC và VSMT, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 và Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Ông Đỗ Công Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, ngay sau khi UBND quận Ba Đình ban hành kế hoạch phát động cao điểm tập trung đảm bảo TTATGT, TTĐT, VSMT, phòng chống dịch Covid-19, Công an phường Ngọc Khánh đã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Đảng ủy, UBND và Ban chỉ đạo 197 phường đồng loạt ra quân thực hiện và giữ vai trò chủ chốt.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị chức năng đã lập biên bản xử lý các phương tiện cố tình vi phạm dừng đỗ và để phương tiện sai quy định trên phố Phạm Huy Thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến phố Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh có rất nhiều quán cà phê, hàng ăn mở cửa từ sớm và rất đông khách, chủ các quán này chấp hành tốt các quy định về TTATGT, TTĐT. Tuy nhiên, một số quán vẫn lấn chiếm vỉa hè, không nhắc nhở khách để xe đúng nơi quy định. Đối với những trường hợp vi phạm, Công an phường Ngọc Khánh đã lập biên bản xử lý nghiêm.

Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh, Phó trưởng Công an phường Ngọc Khánh thông tin: “Công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh về công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT và xây dựng kế hoạch, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho người dân hiểu để thực hiện đạt kết quả cao. Ngay sau khi ra quân, tổ công tác phường Ngọc Khánh đã đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, bục bệ, chậu hoa cây cảnh để không đúng nơi quy định, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về đảm bảo TTATGT, TTĐT, chuẩn bị chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sắp diễn ra…

Cùng với các phường Quán Thánh, Ngọc Khánh, trong sáng 25-4, 12 phường còn lại của quận Ba Đình cũng triển khai mạnh mẽ đợt cao điểm đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT, VSMT trên địa bàn. Các phường đã huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, tạo khí thế sôi nổi thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐT và VSMT. Qua đó, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chuẩn bị đón chào các sự kiện quan trọng trong tháng 5/2022, nhất là SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn.