Bao nhiêu người được vào sân Mỹ Đình xem khai mạc SEA Games 31?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khoảng 20.000 người có vé mời sẽ được vào sân Mỹ Đình theo dõi lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 31 vào tối 12-5 tới.

Ngày 25-4, thông tin từ ban tổ chức cho hay, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ không bán vé. Thay vào đó, ban tổ chức phát hành khoảng 20.000 vé mời cho các quan khách, người hâm mộ.

Số vé này được phân bổ cho quan chức Chính phủ, bộ, ngành, đại diện các địa phương đăng cai SEA Games, quan khách quốc tế, đại diện các đại sứ quán, nhà tài trợ...

Sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 người tới dự lễ khai mạc SEA Games 31

Sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20.000 người tới dự lễ khai mạc SEA Games 31

Theo kịch bản, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ bắt đầu từ 19h ngày 12-5, kéo dài 120 phút, bao gồm các nghi thức quan trọng như màn diễu hành của 11 đoàn thể thao, màn rước đuốc và thắp sáng đài lửa, phát biểu khai mạc của đại diện nước chủ nhà. Bên cạnh đó là các chương trình đồng diễn đặc sắc.

Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Toàn bộ khu vực khán đài B sẽ được sử dụng làm sân khấu biểu diễn. Khán đài C, D dùng làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao. Riêng khu vực khán đài A, với khoảng gần 20.000 chỗ ngồi được bố trí cho khách mời.

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được chủ nhà Việt Nam truyền hình trực tiếp, và chia sẻ sóng cho các nhà đài sở hữu bản quyền.

Cũng liên quan tới công tác phát hành vé xem các môn thi SEA Games 31, ban tổ chức phân quyền cho ban tổ chức các địa phương quyết định. Dự kiến sẽ chỉ có môn bóng đá nam với các trận đấu có U23 Việt Nam, trận tranh huy chương là có bán vé, còn lại mở cửa tự do đón người hâm mộ vào thưởng thức, cổ vũ.

SEA Games 31 diễn ra từ 12 đến 23-5-2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, thu hút hơn 5.000 VĐV từ 11 quốc gia tới tranh tài 40 môn thi (525 nội dung). Chủ nhà Việt Nam cử khoảng 1.000 VĐV, thi đấu ở cả 40 môn, phấn đấu giành 40 HCV, xếp nhất toàn đoàn.