Doanh nghiệp coi thường luật pháp, biến của công thành của riêng

ANTĐ -Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Minh Sơn đã tự ý phá bỏ hợp đồng liên kết hoạt động kinh doanh sân tennis với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để chuyển đổi sai mục đích sử dụng, xây dựng các công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Dù đã bị các cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng tới nay Công ty này vẫn “bình an” hoạt động. Không những vậy, Công ty này còn kinh doanh dịch vụ đánh điện tử bằng xèng (loại hình kinh doanh có điều kiện) mà chưa có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng.

Sân tennis của Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng bị Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Minh Sơn xây dựng biến tướng, kinh doanh sai mục đích, trá hình.

Ngày 12.6.2012, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp (trực thuộc Liên đoàn lao động Hải Phòng) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Minh Sơn về việc liên kết hoạt động Câu lạc bộ (CLB) thể thao tennis. Bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025, theo đó Công ty Hoàng Minh Sơn tiếp nhận, đưa vào sử dụng cơ sở vật chất là sân tennis ngoài trời và một vài công trình phụ trợ cấp 4 trên tổng diện tích 1.815m2. 

Tiếp nhận các công trình này không được bao lâu, Công ty Hoàng Minh Sơn làm đơn xin được chuyển sang kinh doanh sân bóng đá mini và đề nghị được dựng khung sắt làm mái che. Tại công văn số 102 ngày 26.6.2012, Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp đồng ý nhưng với yêu cầu phía Công ty này phải “hoàn tất các thủ tục xây dựng cơ bản; không được sử dụng sân bóng đá mini sang các mục đích hoạt động khác, các công trình phụ trợ phải được giữ nguyên trạng”. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Minh Sơn không thực hiện yêu cầu phía Ban lãnh đạo Cung văn hóa đề ra, phớt lờ tất cả mọi thủ tục hành chính, tự ý phá bỏ sân tennis, các công trình phụ trợ, tường bao của Cung để xây dựng một công trình hoàng tráng, phục vụ mục đích riêng: kinh doanh dịch vụ đánh điện tử bằng xèng, nhà bóng và quán cà phê 2 tầng.

Gần 10 máy điện tử chơi bằng xèng trong tòa nhà New Space của Công ty Hoàng Minh Sơn.

Ông Trịnh Phúc Tuệ, Giám đốc Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp khẳng định: “Để chạy đua với thời gian”, Công ty Hoàng Minh Sơn đã căng bạt che kín, thậm chí thuê nhiều người lạ bảo vệ tập trung thi công cả ngày lẫn đêm những hạng mục ngoài báo cáo, muốn đưa Ban lãnh đạo Cung văn hóa vào “việc đã rồi” .

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, Ban lãnh đạo Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt -Tiệp cùng UBND phường Lạch Tray, đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty Hoàng Minh Sơn ngừng việc xây dựng trái phép, hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng ban đầu nhưng công ty này vẫn phớt lờ. Trước hành vi xây dựng trái pháp luật, buộc phía Cung Việt- Tiệp, phường Lạch Tray áp dụng biện pháp mạnh như: cắt điện, nước nhưng công ty này vẫn không dừng lại mà còn đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng hơn nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, tường rào Cung Việt Tiệp bị đập tan, trên diện tích 1.815m mọc lên một khu vui chơi giải trí đồ sộ, gồm: dịch vụ đánh điện tử bằng xèng, nhà bóng cùng quán cà phê 2 tầng.

Ông Mai Xuân Vinh, Chánh thanh tra Sở xây dựng Hải Phòng cho biết: Công ty Hoàng Minh Sơn đã vi phạm nghiêm trọng khi phá dỡ tường bao Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, thực hiện sai quy hoạch đã được phê duyệt và xây dựng các công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan khu vực của Cung và công viên hồ An Biên.

Trước những sai phạm đó, Thanh tra xây dựng đã 2 lần xử phạt công ty này với mức phạt mỗi lần 30 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ những công trình sai phép. Đến nay, Công ty này vẫn “phớt lờ”.

Sai phạm của Công ty Hoàng Minh Sơn đã rõ, các cơ quan chức năng đã có hàng chục văn bản các loại yêu cầu Công ty này chấp hành việc giữ nguyên mục đích sử dụng, tháo dỡ phần xây dựng sai phép, tạm dừng mọi hoạt động để tháo dỡ. Tuy vậy, tới nay, mọi hoạt động tại địa điểm này vẫn diễn ra bình thường: bức tường bao của Cung văn hóa bị đập, biến khu nhà phụ trợ thành quán cà phê, sân tennis được quây kín để kinh doanh dịch vụ chơi điện tử bằng xèng.

Ngoài việc xây dựng trái phép, hoạt động kinh doanh của đơn vị này cũng là điều đáng nói: tại địa điểm này hiện đang đặt gần 10 máy chơi điện tử bằng xèng. Đây là loại hình dịch vụ kinh doanh nhạy cảm được xếp vào dịch vụ có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch cùng sự thẩm định của ngành công an. Tuy vậy, ông Hoàng Thành- Giám đốc Cty Hoàng Minh Sơn thừa nhận: “Chúng tôi chưa có giấy phép”. Đại diện Sở Văn hóa thể thao và du lịch Hải Phòng và Công an Hải Phòng cũng xác nhận với báo chí: các cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ này cho công ty Hoàng Minh Sơn.

Thực tế tại Hải Phòng từng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến các doanh nghiệp, sau khi liên kết với các tổ chức nhà nước đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Cách đây không lâu, Cung văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng cũng liên kết với một đơn vị cải tạo nhà bắn cung (Công trình phục vụ cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3) thành điểm trình diễn ca nhạc, thời trang. Tuy vậy, đơn vị này lại biến nơi đây thành sàn nhảy đình đám Mos Club hiện đang gây bức xúc trong dư luận.

Với việc Công ty Hoàng Minh Sơn xem nhẹ việc xử phạt, xử lý của các cơ quan chức năng Hải Phòng, cố ý vi phạm, cố tình hoạt động, không chấp hành việc tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho khuôn viên Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp - nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động Hải Phòng, đã đến lúc chính quyền Hải Phòng cần “mạnh tay” xử lý nghiêm, làm bài học răn đe đối với các doanh nghiệp và cá nhân cố tình vi phạm.