"Vui Giáng sinh-Chào năm mới 2017"

"Vui Giáng sinh-Chào năm mới 2017"

ANTD.VN - Nhân mùa Giáng sinh 2016 và đón chào Năm mới 2017, Công viên Hồ Tây sẽ tổ chức lễ hội “Vui Giáng sinh – Chào năm mới 2017” với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.
Trung Quốc rao bán biệt thự của Bạc Hy Lai ở Pháp

Trung Quốc rao bán biệt thự của Bạc Hy Lai ở Pháp

ANTĐ - Hôm qua 22-12, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, ngôi biệt thự sang trọng ở thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng Cannes (Pháp) của cựu Bí thư Thành ủy Trung Khánh Bạc Hy Lai đang được rao bán với mức giá khởi điểm lên tới 6,95 triệu euro (tương đương 8,5 triệu USD).

Cây cổ thụ mọc giữa nhà bị bật gốc

Cây cổ thụ mọc giữa nhà bị bật gốc

ANTĐ - Theo Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, tính đến hết ngày 18-9, toàn thành phố có tổng cộng 68 cây bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Trong đó có những cây cổ thụ khá lớn, đường kính trên 70cm. 
Vườn hoa Lý Tự Trọng thành đường giao thông

Vườn hoa Lý Tự Trọng thành đường giao thông

ANTĐ - Dù đã được nâng cấp, mở rộng cách đây hơn 3 năm, nhưng thời điểm hiện tại, vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) ngày càng lộn xộn và xuống cấp. Vào giờ cao điểm, cả vườn hoa bị biến thành đường giao thông dành cho các phương tiện qua lại như mắc cửi.

Mở rộng nghĩa trang Mai Dịch

Mở rộng nghĩa trang Mai Dịch

ANTĐ - Chiều 20-11, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch. Theo đó, sẽ điều chỉnh, mở rộng khuôn viên nghĩa trang thêm khoảng 3.000m2. 
Hỗn mang kiến trúc làng Hà Nội: “Mỏi gối” tìm lại ngày xưa

Hỗn mang kiến trúc làng Hà Nội: “Mỏi gối” tìm lại ngày xưa

ANTĐ - Hà Nội vốn nổi tiếng với những ngôi làng cổ, bao gồm nhiều cộng đồng dân cư hoàn thiện, là một đơn vị hành chính, có hương ước riêng và mang màu sắc cộng đồng dân cư Việt. Những ngôi làng, với cổng làng rêu phong, nhuốm màu thời gian đang mất dần, kiến trúc nông thôn bị phá vỡ.
Chọn bóng đèn thích hợp thắp sáng ngoài trời

Chọn bóng đèn thích hợp thắp sáng ngoài trời

ANTĐ - Khi thắp sáng ngoài trời, bóng đèn nhanh bị hư hỏng do tác động của độ ẩm, mưa, bụi, côn trùng… Việc chọn được bóng đèn chiếu sáng phù hợp không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn giải quyết tốt bài toán chi phí.
Doanh nghiệp coi thường luật pháp, biến của công thành của riêng

Doanh nghiệp coi thường luật pháp, biến của công thành của riêng

ANTĐ -Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Minh Sơn đã tự ý phá bỏ hợp đồng liên kết hoạt động kinh doanh sân tennis với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để chuyển đổi sai mục đích sử dụng, xây dựng các công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Dù đã bị các cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng tới nay Công ty này vẫn “bình an” hoạt động. Không những vậy, Công ty này còn kinh doanh dịch vụ đánh điện tử bằng xèng (loại hình kinh doanh có điều kiện) mà chưa có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng.
Buông lỏng quản lý

Buông lỏng quản lý

ANTĐ - Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, ngày 21-12-2012, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra Văn bản số 1636 và khẳng định: “Trường ĐHBK sử dụng đất tại phường Bách Khoa được UBND TP Hà Nội giao từ năm 1976, trong quá trình quản lý, sử dụng, nhà trường đã buông lỏng quản lý…”.
Đi hàng vạn km mua đồng nát, lập bảo tàng

Đi hàng vạn km mua đồng nát, lập bảo tàng

ANTĐ - Người đi hàng vạn km đó là một cô giáo của Hà Nội. Lo thế hệ học sinh sau này không có cơ hội được chứng kiến các vật dụng sinh hoạt của người Việt cổ, tiếc những đồ vật có giá trị đó đang bị biến thành đồng nát, cô giáo đã chắt bóp đồng lương hưu của mình đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, để tìm kiếm sưu tầm các đồ vật cũ. Và bây giờ một khuôn viên Bảo tàng 5.000m2 sống động với rất nhiều hiện vật đã được dựng lên tại làng Bỉnh Di - Nam Định và sẽ trở thành một “địa chỉ” cho các em học sinh và cho tất cả những ai muốn nghiên cứu về đời sống của người Việt xưa.
Sớm bàn giao đất để xây dựng 2 trường học

Sớm bàn giao đất để xây dựng 2 trường học

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của người dân về bố trí đất trường học tại khu đất Nhà máy Rượu Hà Nội đã chuyển đi trên địa bàn phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. 
Quỹ 1 triệu cây xanh tiếp tục hành trình

Quỹ 1 triệu cây xanh tiếp tục hành trình

ANTĐ - Sáng nay 22-10, tiếp tục hành trình trồng cây, chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Tổng cục Môi trường và nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk phát động đã tổ chức trồng cây tại trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Tại đây, các đại biểu, thầy cô và học sinh đã trồng 150 cây xanh tại khuôn viên của trường.
Biệt thự Hà Nội: Bán để... giữ

Biệt thự Hà Nội: Bán để... giữ

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa hoàn thành Quy chế quản lý quỹ nhà biệt thự từ thời Pháp. Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở QH-KT, Quy chế nhằm “bảo vệ những công trình mang dấu ấn của một thời kỳ phát triển Hà Nội, đã in đậm vào cảm nhận thẩm mỹ góp phần nhận diện được bản sắc kiến trúc Thủ đô, để thế hệ sau hiểu về quá khứ...”. 

Độc đáo Cố Viên Lầu

Độc đáo Cố Viên Lầu

ANTĐ - Nằm cạnh con sông Ngô Đồng hiền hòa, làng Việt Cổ - Cố Viên Lầu mang kiến trúc đặc trưng của người Việt với các ngôi nhà được sưu tầm chủ yếu từ thời Nguyễn đến nay.