Đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTĐ - “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ Công an. Tăng cường toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an cấp huyện. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung củng cố cơ quan điều tra các cấp; siết chặt trật tự, kỷ cương, kỷ luật và chấp hành Điều lệnh CAND” - Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh 3 công tác trọng tâm mang ý nghĩa “đột phá” trong năm 2013, tại buổi bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68 vào chiều qua 18-12.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao cờ Thi đua của Chính phủ

cho Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Trong 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68  đã thành công tốt đẹp.  Tại hội nghị, nhiều đơn vị Công an địa phương đã tham gia thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, có trách nhiệm cao, làm phong phú và cụ thể hóa thêm những vấn đề đã được nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về công tác Công an; trong đó tham luận do Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội trình bày, đề cập về việc “Vì sao CATP Hà Nội làm 141” đã được hội nghị đánh giá cao. 
Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện 3 giải pháp trọng tâm mang ý nghĩa “đột phá” phải làm trong năm 2013, phát biểu kết luận hội nghị Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND, nêu rõ 9 vấn đề cụ thể, trong đó nhắc nhở các đơn vị Công an chú trọng công tác xây dựng lực lượng để hình ảnh “Người chiến sỹ CAND” luôn đẹp trong mắt nhân dân... “Kiên quyết không để tội phạm gia tăng, lộng hành, gia tăng tội phạm có tổ chức” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị Công an phải tiếp tục nắm vững tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có các phương án xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống; có giải pháp đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ; tăng cường đảm bảo công tác an ninh mạng, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng internet; đảm bảo an ninh kinh tế, đặc biệt là an ninh tài chính, tiền tệ, ngân hàng; đảm bảo an ninh xã hội; tăng cường phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về ANTT...
Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2012”, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ, công tác Công an năm 2013, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an,  Bộ trưởng Trần Đại Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tin yêu của nhân dân.
Chủ trương ra đời “141” là đúng đắn

Đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 2
Phát biểu tham luận tại Hội nghị về việc triển khai các tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, chở người sai quy định, mang theo vũ khí tham gia giao thông theo kế hoạch 141 của CATP, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định qua thực tiễn hơn 1 năm hoạt động của lực lượng cảnh sát 141 cho thấy chủ trương ra đời lực lượng cảnh sát 141 là đúng đắn, đã giải quyết được thực tiễn đòi hỏi của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thể hiện cụ thể trên 4 khía cạnh: Tội phạm hình sự giảm; Người tham gia giao thông có ý thức chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm nhiều hơn; Nhân dân thấy an toàn, yên tâm hơn khi ra đường; Uy tín, hiệu lực hoạt động của lực lượng CSGT được tăng lên và số vụ chống người thi hành công vụ giảm. 
Cũng theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, trong thời gian tới CATP Hà Nội thường xuyên nắm chắc tình hình về hoạt động của các loại tội phạm, tiếp tục điều chỉnh phương pháp hoạt động của các Tổ công tác 141; Bổ sung các tình huống mới, để tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sỹ các tổ công tác kỹ năng xử lý, giải quyết tình huống tốt hơn khi thực thi nhiệm vụ.
Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2012 đã có 181 Công an đơn vị, địa phương được khen thưởng; trong đó có 22 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (trong đó có CATP Hà Nội); 112 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ và 47 đơn vị được Bộ tặng Bằng khen.