Diễn viên Xuân Bắc: Nối lại “tình” xưa

ANTĐ - Được khán giả nhớ đến nhiều trong vai trò MC và nghệ sỹ hài, nhưng phim truyền hình mới là mảnh đất sinh ra Xuân Bắc. Sau một khoảng thời gian khá dài rời xa nghệ thuật thứ bảy, mới đây, Xuân Bắc lại được hóa thân trong một nhân vật có tính cách, số phận trong “Hai phía chân trời”. Phim dự tính lên sóng VTV vào cuối năm 2012.

Xuân Bắc “lột xác” trong “Hai phía chân trời”

“Hai phía chân trời” là câu chuyện cảm động về thân phận những người Việt đang sinh sống xa quê hương với bao khó nhọc và những cố gắng để khẳng định tính cách Việt, cuộc sống cộng đồng người Việt ở các nước Đông Âu. Trong “Hai phía chân trời”, Xuân Bắc vào vai Minh. Minh là luật sư, viết báo cho tờ  “Trái tim Việt cho cộng đồng”. Anh là người nhanh nhẹn, tháo vát, cởi mở, quen biết rộng và hết lòng vì bạn bè. Minh có vợ và một con gái cùng ở bên đó, gia đình có một cửa hàng ăn ngay trong khu chợ người Việt. Hai vợ chồng Minh mong muốn định cư lâu dài ở nước ngoài, lo cho con được học tập tại môi trường tốt. 

Lý do đầu tiên khiến Xuân Bắc tham gia “Hai phía chân trời” được đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ: “Xuân Bắc không thiếu hợp đồng làm việc, nhưng anh sẵn sàng dừng một khoảng thời gian hai tháng trời sang châu Âu thực hiện bộ phim. Xuân Bắc cũng có người thân là hai anh trai đã ra nước ngoài sinh sống và trải qua sự bần hàn từ năm tháng khó khăn rồi ổn định trong cuộc sống của mình. Đó là tình cảm mà Xuân Bắc mong muốn được góp mặt trong phim này”.

Để vào vai một luật sư, tạo hình nhân vật Minh của Xuân Bắc khá “trí thức” so với các nhân vật của anh trước đó. Mặc dù đã rất lâu không nuôi râu nhưng với sự gợi ý của đạo diễn, Xuân Bắc đã kiên nhẫn nuôi râu để mang đến cho khán giả một hình ảnh mới lạ hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Xuân Bắc đóng cặp với Vi Cầm trong vai vợ chồng. “Khi được đóng với Vi Cầm, tôi đầy hào hứng, nhiều lúc hào hứng đến mức đạo diễn Vũ Trường Khoa phải nhắc: “Bắc ơi, giảm bớt xuống”. Nhưng hay ở chỗ, tôi hào hứng bao nhiêu, Vi Cầm đón nhận bấy nhiêu” - Xuân Bắc dí dỏm.

Nói về lý do lâu nay không xuất hiện trong phim truyền hình, Xuân Bắc chia sẻ: “Qua nhiều năm, tôi có nhiều mảng liên quan đến truyền hình nhưng không phải là phim. Có nhiều lý do như tôi chưa bố trí được thời gian, hay dưới cách nhìn nhận của một vài đạo diễn không chuyên nghiệp cho rằng nếu đóng hài rồi thì không vai chính kịch nữa. Người ta quên rằng, tôi may mắn để lại ấn tượng thông qua những vai diễn có số phận chứ không phải những vai hài trên phim. Đây là điều kiện tôi được làm phim quay trở lại. Hy vọng rằng với sự quay trở lại phim lần này được mọi người nhìn nhận, đánh giá lại và yêu thích vai diễn của tôi”.