Diễn viên Việt Hoa: “Sống vui vẻ, không lừa dối nhau là được”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việt Hoa hiện là một trong những gương mặt được xem là “ngọc nữ” mới của màn ảnh Việt nhờ diễn xuất linh hoạt, thu hút, cùng nhan sắc xinh đẹp. Mới đây, cô gây ấn tượng với khán giả trong bộ phim “Nơi giấc mơ tìm về” đang phát sóng “giờ Vàng” trên VTV . Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần thứ 7 cô hợp tác với đạo diễn Trịnh Lê Phong. Việt Hoa tâm sự, cô luôn mong muốn được thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là ở những vai diễn có cá tính và lần này cơ may đó đã đến.

Muốn vào vai khiến khán giả ghét

- Phóng viên: 7 lần liên tiếp nhận được lời mời đóng phim từ đạo diễn đình đám của VFC, đồng thời còn được ví như “nàng thơ” của Trịnh Lê Phong. Có nhiều đồn đoán Việt Hoa được ưu ái nên mới nhận được vai Phương trong “Nơi giấc mơ tìm về”, bạn nói gì về điều này?

Việt Hoa và bạn trai

Việt Hoa và bạn trai

- Diễn viên Việt Hoa: Tôi cho rằng đó không phải sự ưu ái mà do mình có nét hợp nhân vật mà thôi. Thực ra, tôi và chú Phong có duyên kết hợp từ phim sitcom rồi mới đến tác phẩm phim truyền hình đầu tiên “Cô gái nhà người ta”. Rồi từ đây, tôi mới có nhiều cơ hội được góp mặt trong các dự án của VFC.

- Vai diễn này có gì khác biệt so với những vai diễn trước đây Việt Hoa từng đảm nhận không?

- Tất cả vai diễn của tôi đều không giống nhau, mỗi vai diễn đều có sự khác biệt. Phương là người chững chạc, thành công trong công việc vậy nên việc lựa chọn phục trang cho nhân vật khiến tôi đau đầu. Tham gia phim này tôi phải thuê stylist để có tạo hình phù hợp nhất trên phim.

- Việt Hoa ở ngoài đời với nhân vật Phương trong bộ phim này giống và khác nhau thế nào?

- Giữa tôi và nhân vật Phương trên màn ảnh có điểm giống nhau ở khuôn mặt, dáng người, nước da (cười), còn khác nhau thì nhiều lắm. Ví dụ như hoàn cảnh, cuộc sống, cách nhìn và cách xử lý sự biến của cuộc đời của tôi rất khác nhân vật Phương. Phương là cô gái có cá tính, độc lập, tự chủ, mạnh mẽ và luôn làm việc theo lý trí.

- Có thể thấy Việt Hoa đang rất cố gắng để tạo nên sự khác biệt và gây được ấn tượng với khán giả truyền hình qua từng vai diễn. Thế nhưng, có vẻ vai diễn Đào đanh đá trong phim “Cô gái nhà người ta” quá lớn và Việt Hoa chưa thể vượt qua cái bóng đó. Bạn nhìn nhận thế nào về ý kiến này?

- Đúng vậy. Khách quan mà nói, những vai diễn sau vai Đào của tôi chưa thực sự nổi bật. Tôi nghĩ đó là do cách truyền đạt, cách diễn của mình chưa chạm tới khán giả. Đây cũng còn là cái duyên nữa. Duyên của tôi chưa đến được với những vai hay, ấn tượng. Tôi cứ cố gắng và muốn trải nghiệm một nhân vật nào đó thật nổi bật, có cá tính mạnh, có thể khiến khán giả ghét cay, ghét đắng cũng được, thậm chí là những vai khán giả phải ghét đến nỗi không thể yêu thương được nữa.

Việt Hoa (tên thật là Vũ Việt Hoa) là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình phía Bắc. Nữ diễn viên để lại dấu ấn qua bộ phim “Cô gái nhà người ta”, “Trở về giữa yêu thương”, “Hương vị tình thân”, “Anh có phải đàn ông không”... Việt Hoa duy trì hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 11-2022, cô giành Huy chương Vàng ở Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V nhờ vai diễn trong vở “Người Trong Cõi Nhớ”.

Cần làm quen với phong cách làm việc phía Nam

- Bộ phim “Nơi giấc mơ tìm về” đánh dấu lần đầu Việt Hoa hợp tác với Lãnh Thanh. Bạn nhận xét gì về bạn diễn của mình?

- Lãnh Thanh là diễn viên hoạt động chủ yếu ở phía Nam trong các phim điện ảnh. Làm việc với anh tôi cũng rất vui. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện, làm quen trước khi diễn xuất chung. Lần ra Bắc này của Lãnh Thanh là cơ hội để tôi học hỏi kinh nghiệm, học càng nhiều càng tốt. Thời gian đầu quay chung, hai anh em mất khá nhiều thời gian để quen với cách làm việc của nhau. Anh Thanh cần quen với cách làm việc ngoài Bắc và tôi cũng cần quen cách làm việc ở phía Nam.

- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Việt Hoa trên con đường nghệ thuật?

- Khi trúng tuyển vào Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội tôi khá bỡ ngỡ. Người đầu tiên chỉ bảo, dẫn dắt tôi trên con đường nghệ thuật là thầy chủ nhiệm - PGS.TS. NSƯT Phan Trọng Thành. Thầy đã thắp ngọn lửa yêu nghề, truyền phong cách làm nghề chân chính, giúp tôi từ một cô bé chưa hiểu nhiều về nghề trở thành Việt Hoa của hôm nay. Thầy còn dạy cho tôi và nhiều bạn khác về những điều tốt đẹp, tử tế về văn hóa sống và cách nhìn nhận cuộc sống lạc quan, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách. Những điều thầy chỉ bảo vẫn luôn song hành và bổ trợ rất nhiều trong quá trình làm nghệ thuật của tôi.

Một người thầy nữa cũng rất đặc biệt với tôi là cố NSND Hoàng Dũng. Tôi ngưỡng mộ thầy từ rất lâu, nhưng phải đến bộ phim “Trở về giữa yêu thương” mới được trực tiếp làm việc cùng thầy. Chỉ tiếc sự kết hợp còn đang dang dở thì thầy đã ra đi. Nhưng phong cách làm việc của thầy, thái độ chuyên nghiệp, nhiệt huyết, đam mê với nghệ thuật biểu diễn của thầy cũng đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

- Bên cạnh công việc của một diễn viên truyền hình, bạn còn rất được yêu mến qua những vai diễn trong các vở kịch như “Lôi Vũ” - vai diễn giúp bạn giành Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng sân khấu kịch nói 2020. Nếu làm một phép so sánh, bạn thấy nhập vai nhân vật sân khấu và phim truyền hình khác nhau thế nào?

- Mọi người đều biết sân khấu và truyền hình là hai loại hình biểu diễn khác nhau. Sân khấu là biểu diễn tương tác trực tiếp với khán giả, còn phim truyền hình là diễn xuất trước máy quay, tương tác gián tiếp với khán giả qua màn ảnh nhỏ. Nếu trên sân khấu là cả một quá trình tập luyện nhuần nhuyễn để cho ra một vở kịch hoàn chỉnh để biểu diễn trực tiếp, thì ở phim truyền hình mình có thể được làm lại, thậm chí làm lại nhiều lần để có những phân cảnh quay hoàn chỉnh nhất.

Chỉ cần thu nhập đủ để chăm lo cho gia đình

- Bạn trai có xem phim bạn đóng không? Anh ấy có ghen với những phân đoạn tình cảm của bạn và bạn diễn nam không?

- Nếu bạn trai ghen chắc tôi không thể theo nghề được. Gần như ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Có thể bây giờ tôi đang làm nhiều phim hơn anh, nhưng sẽ có lúc tôi lui về chăm lo gia đình, làm hậu phương. Lúc đó anh ấy lại có thời gian để làm nghề. Anh không buồn khi hiện tại tôi được nhắc đến nhiều hơn mà luôn mong tôi phát triển để cuộc sống của cả hai tốt lên.

- Trước đây, Việt Hoa từng nói “tiền không phải là tất cả, nhưng nếu có tiền sẽ vui hơn”, đồng thời khẳng định “không ai là không cần đến tiền”. Vậy khi hai bạn dự định sẽ làm đám cưới vào năm sau, bạn có lo lắng cuộc sống gia đình sẽ nhiều gánh nặng khiến tình yêu mất đi màu hồng không?

- Hiện tại, bạn trai tôi đã nghỉ việc ở nhà hát và có công việc riêng. Có lẽ 2 - 3 tháng nữa tôi sẽ mở cửa hàng kinh doanh thú cưng vì tôi rất thích thú cưng. Nếu được yêu quý thì hy vọng tôi sẽ có thu nhập từ đó. Vợ chồng tôi cũng chỉ cần thu nhập đủ để chăm lo cho gia đình, không cần phải có quá nhiều tiền. Cũng có lúc tôi cũng lo lắng cho tương lai, nhưng bạn trai tôi lúc nào cũng rất lạc quan. Anh nói rằng, cái gì đến sẽ đến, cứ sống với hiện tại vì có lo nghĩ cho tương lai thì mọi việc cũng đâu xảy ra như mình nghĩ. Chỉ cần sống vui vẻ, không lừa dối nhau là được.

- Nhiều khán giả rất ấn tượng trước nhan sắc và ngoại hình của bạn. Cũng có nghi vấn cho rằng Việt Hoa đã nhờ cậy đến phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn nói gì về điều này?

- Ôi… rất cảm ơn khán giả vì đã quan tâm với ngoại hình của tôi (cười)! Còn về phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi có thể tự tin nói rằng tôi chưa từng và cũng không có ý định “đụng chạm” đâu.

- Sau khi kết hôn, Việt Hoa dự định sẽ có em bé luôn chứ?

- Sau khi kết hôn tôi tiếp tục theo nghề diễn. Về chuyện con cái là duyên trời cho. Nếu có em bé, tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian sau đó lại quay trở lại với nghề.

- Cảm ơn những chia sẻ của Việt Hoa!