Diễn viên Phi Thanh Vân cảm ơn 2 người chồng cũ và vẫn muốn "đi bước nữa"

ANTD.VN - Trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Phi Thanh Vân hiện vẫn đang sống độc thân và làm mẹ đơn thân. Chân dài sinh năm 1982 thời gian gần đây ít tham gia phim ảnh và các hoạt động nghệ thuật mà chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, cô bất ngờ đăng tải bức ảnh một người đàn ông kèm theo những lời “có cánh”: “Đa tài lắm anh nhé, vừa làm lớn, hát hay, duyên ăn nói, làm khổ biết bao cô gái”. 

Ngay lập tức, phía dưới bức ảnh, Phi Thanh Vân nhận được rất nhiều lời chúc mừng lẫn chúc phúc từ bạn bè và khán giả. Nhiều người còn tin rằng cô sắp sửa lên xe hoa với người đàn ông trên. Trước sự quan tâm và tò mò của mọi người, nữ diễn viên, người mẫu từng được mệnh danh “nữ hoàng dao kéo” trong showbiz Việt đã lên tiếng cho biết, đây là bức ảnh người anh thân thiết mà cô quen biết đã được gần 10 năm và cả 2 gặp nhau trong một buổi tiệc chung nên cô mới đăng bức ảnh lên mạng xã hội. Cũng theo Phi Thanh Vân, hiện tại cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, dành thời gian cho công việc và chưa nghĩ tới tình cảm riêng.

Xuất thân từ sân khấu kịch, sau đó chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực người mẫu thời trang và đóng phim, Phi Thanh Vân được nhớ đến là chân dài “không ngại dao kéo” nhiều lần để thay đổi hình ảnh bản thân. Trải qua nhiều vấp váp trong chuyện tình cảm, Phi Thanh Vân quyết định kết hôn với một doanh nhân người Pháp tên Thierry Blanc vào năm 2008.  Nhưng chung sống với nhau 4 năm, cả hai vẫn chưa có con chung vì 3 lần Phi Thanh Vân mang thai thì đều gặp rủi ro. Đến năm 2012, cuộc sống của cặp đôi rơi vào bế tắc vì nhiều bất đồng và mâu thuẫn trong quan điểm sống dẫn tới ly hôn.

2 năm sau, Phi Thanh Vân lại gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Bảo Duy - một chàng trai kém mình 2 tuổi. Tuy nhiên, sau khi đón đứa con chung chào đời cũng là lúc vợ chồng cô liên tục mâu thuẫn. Đến tháng 3-2017 thì cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Cũng từ đó, Phi Thanh Vân bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phi Thanh Vân tâm sự, 4 năm nay cô duy trì thói quen thiền từ 1 - 4 giờ mỗi ngày nên giờ mọi suy nghĩ đều rất nhẹ nhàng, không giận hờn hay oán trách điều gì, cũng không còn nóng nảy như trước nữa. Nữ diễn viên “Cô gái xấu xí” nói vui, cả 2 người chồng cũ đều bày tỏ mong muốn quay lại, nhưng cô không nghĩ đến điều đó bởi quan niệm “cái gì đã qua thì cho qua”. 

Cũng theo Phi Thanh Vân, khi chia tay người chồng doanh nhân giàu có đầu tiên, cô từng nghĩ nguyên nhân có thể vì cả hai đã chung sống nhiều năm nhưng không có con, rồi bất đồng về mặt ngôn ngữ, tư duy sống nên tình cảm dần phai nhạt. Rồi đến người chồng thứ hai, anh đến với cô khi trong tay chẳng có gì, nếu không muốn nói là rất nghèo. Khi ấy, cô đã đặt vào tay anh cả một sự nghiệp rất khác so với những gì anh mong đợi. Rốt cuộc, cả hai vẫn chia tay. Thời điểm đó, cô từng tự hỏi bản thân, tại sao mình cứ thất bại trong hôn nhân dù thành công trong cuộc sống và công việc. Thế rồi cô nhận ra rằng, những thành công mình có là do mình được học tập, rèn luyện. Nhưng lại chẳng ai dạy cho mình cách yêu và làm vợ. Khi xây dựng hôn nhân, người ta đến với nhau để sống với nhau, để sinh con nhưng không phải bao giờ cũng hiểu nhau, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và cả những nỗi đau. 

Nhìn lại 2 cuộc hôn nhân, Phi Thanh Vân bảo, cô cảm ơn 2 người chồng cũ vì đã đến và đi, để bây giờ cô có những kiến thức, trải nghiệm và được là mình như ngày hôm nay.  Nói thêm về ý định đi bước nữa, Phi Thanh Vân thổ lộ, cô vẫn có ý định lấy chồng nhưng sẽ lựa chọn kỹ càng. Người đàn ông mà cô chọn sẽ phải có những yếu tố tri thức hơn cô, tài sản, mối quan hệ xã hội, tâm lý, ứng xử ít nhất phải bằng cô trở lên. Thêm nữa, đó phải là người có tính cách và đạo đức tốt. Nếu không, cô chấp nhận ở vậy cả đời.