Diễn viên Kaity Nguyễn tái xuất trong dự án phim kinh dị “Móng vuốt”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  5 năm sau thành công của bộ phim điện ảnh “Em Chưa 18”, đạo diễn Lê Thanh Sơn và nữ diễn viên Kaity Nguyễn một lần nữa tái hợp trong dự án phim chiếu rạp mới có tên gọi “Móng vuốt”.
“Móng vuốt” được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn

“Móng vuốt” được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn

Đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết, chuyện phim “Móng vuốt” dẫn dắt câu chuyện đi từ buổi tiệc dã ngoại náo nhiệt của một nhóm bạn đến một kết cục kinh hoàng. Những thước phim được dàn dựng thuộc thể loại giật gân, kinh dị dựa theo câu chuyện nguyên tác của tác giả - nhà biên kịch Trần Khánh Hoàng. Đây cũng là người bạn thân thiết từng cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn phối hợp ăn ý tạo nên thành công của bộ phim “Em chưa 18”. Nói về dự án phim lần này, đạo diễn Lê Thanh Sơn tiết lộ thêm, anh thích chơi đùa với sự đa dạng của thể loại và câu chuyện hơn là bó buộc mình trong một trường phái hay phong cách cố định. “Móng vuốt” là câu chuyện mang lại cho anh nhiều “đất” để sáng tạo nhất từ trước đến giờ.

Cũng theo đạo diễn Lê Thanh Sơn, bộ phim “Móng vuốt” sẽ hướng đến việc sử dụng kỹ xảo điện ảnh tầm cao. Cụ thể, toàn bộ quy trình sản xuất từ việc ghi hình, thu âm, ánh sáng và luyện tập đều phải được kiểm soát chặt chẽ một cách tối đa. Để tạo ra hiệu ứng tốt nhất để lại nỗi ám ảnh cho người xem, đạo diễn cùng ê-kíp sản xuất hiện vẫn đang trao đổi kỹ lưỡng công việc với những đội ngũ kỹ xảo hàng đầu trong khu vực.

Đặc biệt, diễn viên Kaity Nguyễn - gương mặt nữ chính của “Em chưa 18” sẽ trở lại trong dự án “Móng vuốt”. Tuy chưa tiết lộ gì nhiều về vai diễn trong phim của Kaity Nguyễn song đạo diễn Lê Thanh Sơn bày tỏ, thời gian vừa qua anh vẫn dõi theo những hoạt động của Kaity Nguyễn và đợi đến thời điểm chín muồi để cô trưởng thành hơn, có thể tin tưởng giao cho cô những vai diễn mang tính thách thức hơn.

Theo đó, ngoài việc hóa thân vào một nhân vật có yêu cầu diễn xuất và tâm lý nặng nhất phim, đây cũng là lần đầu tiên Kaity Nguyễn thử sức với phim thuộc thể loại giật gân, kinh dị. Đạo diễn Lê Thanh Sơn khẳng định, đây là bộ phim thử thách Kaity về tinh thần và thể lực nhiều nhất và ở cường độ mạnh nhất. Mặc dù thế, anh tin tưởng cô sẽ bước lên một tầm cao mới trong diễn xuất và hy vọng “Móng vuốt” sẽ tiếp tục là một dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn.

Cùng với đó, ê-kíp sản xuất phim “Móng vuốt” cũng thông báo mở rộng casting để tìm kiếm diễn viên cho những nhân vật khác. Theo đạo diễn Lê Thanh Sơn, 7 diễn viên vào vai nhóm bạn trong phim phải có màu sắc riêng biệt. Bản thân mỗi người cũng cần có những câu chuyện của riêng mình để lấy đó làm chất liệu trong quá trình sống chung với nhân vật. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là khả năng nhập vai, giữ tâm lý, nhả thoại và phản ứng nhạy cảm với các tình huống bất ngờ bởi trong phim, các nhân vật sẽ phải đối mặt với những điều khủng khiếp nhất, buộc họ cởi bỏ tấm áo choàng đẹp đẽ của mình để sống với sự thật trần trụi. Theo kế hoạch, phim sẽ bấm máy trong năm nay và dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Valentine 2023.