Đêm nhạc về ban nhạc huyền thoại The Beatles tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  The Beatles Symphony là chương trình đặc biệt sẽ diễn ra vào tối 5 và 6-12-2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Từng gây tiếng vang với chuỗi chương trình nghệ thuật “In the Spotlight – Tiêu điểm âm nhạc” diễn ra vào mỗi dịp cuối năm song lần này, thay vì chọn tâm điểm là một nghệ sĩ trong nước thì đơn vị sản xuất Mỹ Thanh quyết định thực hiện một liveshow âm nhạc tái hiện lại sức sống của một ban nhạc nổi tiếng quốc tế - The Beatles.

Theo đó, liveshow với tên gọi “The Beatles Symphony” sẽ diễn ra vào tối 5 và 6-12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc được thực hiện với mục đích tôn vinh và giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng. Không chỉ đơn thuần được biết đến là nhóm nhạc Rock đình đám thế giới, The Beatles đã trở thành một trong những hiện tượng và biểu tượng văn hoá vô cùng độc đáo của thế kỉ 20. Tầm ảnh hưởng của ban nhạc này đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần khi những ca khúc mà nhóm trình diễn đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy tính nhân văn và sáng tạo. Năm 2020 cũng đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời của ban nhạc (1960-2020).

Những gương mặt quen thuộc từng hoạt động trong các nhóm nhạc sinh viên đình đám một thời sẵn sàng trở lại với không gian âm nhạc The Beatles

Những gương mặt quen thuộc từng hoạt động trong các nhóm nhạc sinh viên đình đám một thời sẵn sàng trở lại với không gian âm nhạc The Beatles

Đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ, “The Beatles Symphony” sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu trong làng nhạc Việt và cả những gương mặt trẻ ấn tượng như: Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông…Tại đây, các nghệ sĩ sẽ tái hiện lại nhiều ca khúc bất hủ của ban nhạc huyền thoại The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love…Không chỉ vậy, chương trình được tổ chức với quy mô lớn, dàn dựng công phu, hoành tráng với dàn nhạc bán cổ điển đông đảo nhất từ trước tới nay: ban nhạc In The Spotlight, dàn kèn Big K, nhóm bè VK…

MC Long Vũ và MC Anh Tuấn vẫn đầy nhiệt huyết với âm nhạc The Beatles

MC Long Vũ và MC Anh Tuấn vẫn đầy nhiệt huyết với âm nhạc The Beatles

Trong số này có cả MC Long Vũ và MC Anh Tuấn – hai gương mặt quen thuộc với khán giả khắp nơi trong cả nước. MC Long Vũ cho biết anh và những người bạn hoạt động âm nhạc năm xưa là bạn bè thân thiết, chơi với nhau nhiều năm trong cộng đồng những người yêu mến The Beatles tại Việt Nam . Vì thế cả anh và MC Anh Tuấn đến với đêm nhạc này đều muốn được hát hơn là làm MC, tuy vậy việc cả hai có xuất hiện hay không và sẽ xuất hiện như thế nào trên sân khấu vẫn là điều chưa được Ban tổ chức tiết lộ.

Đặc biệt, trong chương trình sẽ có một phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên đến từ nhiều ban nhạc sinh viên nổi tiếng ở Hà Nội thập niên 80, 90 như: Desire, Đại bàng trắng, “Beat Bao tải” của Đại học Xây dựng…Sự xuất hiện của những trai U50 và U60 của những ban nhạc sinh viên một thời kể trên hứa hẹn sẽ mang lại không gian âm nhạc vô cùng sôi động và xúc động của những đêm tưởng niệm ngày mất của John Lennon tại các trường Đại học cách đây hơn hai thập kỷ.

Bốn chàng trai của ban nhạc The Beatles

Bốn chàng trai của ban nhạc The Beatles

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc nghệ thuật chuỗi chương trình “In the Spotligh”, người sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong live-concert lần này chia sẻ, anh cảm thấy khá áp lực khi dàn dựng hai đêm nhạc lần này bởi âm nhạc của The Beatles vốn đã quá hay, quá nổi tiếng trên thế giới, hàng năm có biết bao nhiêu nhạc sỹ, ca sỹ trình diễn những bản nhạc của họ theo cách mới mẻ hoặc “cover” lạ. Với “The Beatles Symphony”, việc mang những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc này lên sân khấu âm nhạc bán cổ điển, với dàn nhạc giao hưởng và cả ban nhạc điện tử là một thách thức gian nan đối với bất kỳ nhà sản xuất và phối khí nào. Đây cũng là lần đầu tiên những bài hát của The Beatles được thể hiện bởi hàng loạt các ca sỹ Việt Nam, thậm chí trong số họ còn có những người chưa từng một lần hát nhạc The Beatles. Dù vậy, nhạc sĩ Hồng Kiên bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ tạo được những cảm hứng mới mẻ cho tất cả các khán giả yêu nhạc ở mọi lứa tuổi.

Đại diện đơn vị sản xuất “ The Beatles Symphony” cho biết, ngoài việc xem 2 đêm biểu diễn trực tiếp thì người hâm mộ The Beatles trên khắp thế giới đều có thể chia sẻ tình yêu chung thông qua chương trình phát sóng livestream trên nền tảng VLIVE. Chương trình được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu mới mẻ cho rất hiều các chương trình văn hóa nghệ thuật tiếp theo để tôn vinh các nghệ sỹ, ban nhạc huyền thoại, những tinh hoa của âm nhạc đại chúng thế giới như: ABBA, Queen, Michael Jackson, Bob Dylan…

Không gian "bảo tàng ngây thơ" trưng bày các kỷ vật, đồ lưu niệm liên quan đến ban nhạc The Bealtes

Không gian "bảo tàng ngây thơ" trưng bày các kỷ vật, đồ lưu niệm liên quan đến ban nhạc The Bealtes

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho live-concert đặc biệt trên, êkip sản xuất đã tổ chức một cuộc “bảo tàng ngây thơ” về ban nhạc The Beatles tại Việt Nam . “Bảo tàng ngây thơ” được trưng bày trong không gian trường Đại học Khoa học Tự nhiên mang tên “Love the Beatles” với nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, máy thu gốc, các album đĩa than, đĩa EP, CD, sách báo và tạp chí về The Beatles … đến từ các nhà sưu tập cá nhân trên toàn quốc. Tại đây êkip sản xuất và người hâm mộ The Beatles nói chung và Paul McCartney nói riêng đã cùng ký vào một bức thư với hy vọng nam ca sĩ sẽ về Việt Nam tham gia liveshow "The Beatles Symphony".