Đêm nhạc có tiết mục Rapper đổ bia lên người vũ công bị phạt 110 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  UBND TP.HCM vừa có quyết định số 4346/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm đối với đơn vị tổ chức chương trình "Spacespeakers live concert - The Kosmik" diễn ra hôm 12-11-2022 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, quận Phú Nhuận.

Theo nội dung quyết định xử phạt, chương trình "Spacespeakers live concert - The Kosmik" nêu trên có một số tiết mục không có trong văn bản được Sở VH&TT TP.HCM chấp thuận trước đó. Cụ thể là ca khúc "Live set" do ca sĩ Tín Lê biểu diễn, "Nhạc anh" do Bùi Thế Anh và Phạm Nam Hải trình diễn và Top 11 ca sĩ thể hiện sáng tác "A veil of mist".

Không chỉ vậy, đơn vị sản xuất chương trình còn tổ chức biểu diễn có sử dụng trang phục, âm thanh, từ ngữ, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn trái thuần phong mỹ tục. Sự vi phạm này được cơ quan quản lý chỉ ra ở tiết mục "They said" với việc nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự quần áo ngủ để biểu diễn trên giường ngủ, thể hiện nhiều tư thế phản cảm. Đặc biệt là động tác ca sĩ cầm lon bia rót vào người của nghệ sĩ múa. Ở một tiết mục khác là "Forget about her", nghệ sĩ múa mặc trang phục hở hang giống như áo tắm, thực hiện các động tác phản cảm trên đàn piano.

Căn cứ nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, UBND TP.HCM quyết định xử phạt đơn vị tổ chức chương trình "Spacespeakers live concert - The Kosmik" số tiền 110 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn của đơn vị này trong thời gian 18 tháng.

Hình ảnh trong chương trình
Hình ảnh trong chương trình

Đêm nhạc "Spacespeakers live concert - The Kosmik" có sự góp mặt của nhiều Rapper và ca sĩ nổi tiếng như: Touliver, Rhymastic, Kimmese, Binz, JustaTee, Soobin...Chương trình thu hút sự tham gia của hàng nghìn khán giả. Phía đơn vị tổ chức cho biết trước khi diễn ra, êkip sản xuất đã truyền thông về các quy định khi tham gia sự kiện, trong đó có đề cập đến việc đêm diễn dành cho khán giả có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên thực tế trên vé không dán nhãn hạn chế độ tuổi hay cảnh báo về nội dung chương trình không phù hợp với đối tượng khán giả dưới 18 tuổi. Khâu soát vé ở cửa ra vào cũng không đề cập đến vấn đề này. Đáng chú ý, sau khi diễn ra, chương trình cũng công khai chia sẻ các hình ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội.