Đề nghị sớm có quy chế bỏ phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Ngày 19-5, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể thẩm tra Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 

Nhiều ý kiến đánh giá cao quy định thông báo công khai nội dung, chương trình, lịch tiếp xúc cử tri của ĐBQH; hạn chế thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”. 

Về nội dung bỏ phiếu tín nhiệm, ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đề nghị áp dụng cho các chức danh từ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội trở lên: “Đề nghị UBTVQH sớm xây dựng, ban hành quy chế để thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm”.

ĐBQH Ngô Văn Minh đề nghị: “Đối với hoạt động chất vấn nên cho “bung” ra khi có vấn đề bức xúc cần làm rõ. Không nên đặt mục tiêu trả lời tất cả các ĐBQH nêu câu hỏi mà cần trả lời thấu đáo những câu hỏi đã được nêu ra. Trường hợp còn câu hỏi, đề nghị người được chất vấn tiếp tục trả lời trong các phiên họp của UBTVQH”.