Đề nghị nâng độ tuổi trẻ em lên 18

ANTĐ - Chiều 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). 

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị phải có những điều luật quy định chặt chẽ về bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, cần quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm khi xảy ra vụ việc xâm phạm quyền trẻ em, cũng như việc bắt buộc các cơ quan hữu quan phải thực hiện trách nhiệm đảm bảo quyền lợi cho trẻ như xây dựng sân chơi, bảo vệ trẻ khỏi các loại tội phạm buôn bán người... 

Ngoài ra, nhiều ý kiến đề nghị nâng độ tuổi trẻ em từ 16 lên 18 tuổi cho phù hợp với thông lệ quốc tế và góp phần chăm sóc toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em.