Đề cử Nghệ thuật đờn ca tài tử là di sản của nhân loại

(ANTĐ) - Chiều 29-3, bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ VH-TT&DL cho biết, hồ sơ đề nghị ghi danh Nghệ thuật đờn ca tài tử vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã hoàn tất và được gửi tới UNESCO.

Đề cử Nghệ thuật đờn ca tài tử là di sản của nhân loại

(ANTĐ) - Chiều 29-3, bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ VH-TT&DL cho biết, hồ sơ đề nghị ghi danh Nghệ thuật đờn ca tài tử vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã hoàn tất và được gửi tới UNESCO.

Hồ sơ gửi bao gồm 20 trang tài liệu trong đó chứng minh tên gọi, nguồn gốc, khoanh vùng di sản… Kèm theo đó là bộ phim tư liệu về nghệ thuật đờn ca tài tử dài 10 phút cùng nhiều tư liệu hình ảnh có giá trị. Theo thống kê, hiện Đờn ca tài tử có mặt tại 21 tỉnh, thành với 2.019 CLB đờn ca tài tử và 22.643 thành viên. Điển hình như ở Bến Tre có đến 230 nhóm, đội, CLB đờn ca tài tử, 1.772 nghệ nhân đang sinh hoạt, trong đó có 961 nghệ nhân hoạt động từ sau năm 1975 đến nay. Đây là một loại hình nghệ thuật độc đáo và đặc sắc của người Việt ở Nam bộ.

Yên Vân