Để chàng cởi mở hơn với bạn

ANTĐ - Một người đàn ông kiệm lời không có nghĩa là anh ấy không thích bạn, đó đơn giản chỉ là bản tính của họ.

Dưới đây là hai công thức đơn giản để hiểu hơn về nam giới:

Đàn ông + giao tiếp = ít nghĩa là nhiều

Phụ nữ + giao tiếp = nói về tất cả mọi thứ mọi lúc

Nam giới thực sự muốn trò chuyện với nửa kia của mình và hầu như họ đều cảm thấy vui vẻ những lúc đó. Để khiến chàng cởi mở hơn thực ra không khó. Bạn chỉ cần để chàng làm điều đó vào thời điểm riêng và theo cách riêng của anh ấy.

Có điều khác biệt cơ bản giữa nam giới và phụ nữ là khi nam giới nói “Tốt”, thì họ thực sự có ý là “Tốt”. Thế thôi. Họ không giữ bí mật và không có gì khiến họ sẽ nói nhiều hơn thế. Đàn ông chỉ đơn giản như vậy. Còn khi có cãi cọ, thì đó lại là một câu chuyện khác. Họ có thể rất dễ cãi vã với ai đó và sẽ đấu tranh đến cùng. Cũng giống như bạn, tuy nhiên, họ thích một cuộc nói chuyện đơn giản và trong hòa bình hơn. Vì vậy nếu bạn thực sự muốn nói chuyện, đừng mở đầu câu chuyện với vị trí đối đầu. “Tại sao anh lại không làm việc X?” là một câu hỏi sẽ dẫn đến phản ứng phòng thủ. Hãy để anh ấy nói chuyện theo cách anh ấy muốn và anh ấy sẽ chia sẻ nhiều hơn.