Đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường

ANTĐ - Sáng 11-1, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành Công Thương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hàng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của ngành Công Thương đã đạt được năm 2012. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 4,8% so với năm ngoái, đóng góp vào tăng trưởng 5,03% của GDP, các cân đối lớn được đảm bảo. Nền công nghiệp ngày càng đi vào căn cơ, chuyển dịch trong lĩnh vực công nghiệp cũng tích cực hơn, công nghiệp chế biến chế tạo tăng lên, công nghiệp khai khoáng giảm mạnh.

Việc đưa các công trình lớn vào khai thác đã giải quyết được hàng tồn kho công nghiệp, giúp tháo gỡ phần nào khó khăn về sản xuất. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện sức cạnh tranh của nền kinh tế. Lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra, cán cân thương mại thặng dư, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm... Nhưng bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt hạn chế của ngành cần khắc phục trong năm 2013 và thời gian tới. Đó là năng suất lao động chưa cao, còn nặng về gia công, chiến lược và quy hoạch còn đạt hiệu quả thấp, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ chưa đủ sức cạnh tranh... Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với khó khăn là hàng tồn kho, nợ xấu, hàng giả, hàng nhái... 

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ này đã xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu, nhất là các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Mục tiêu của ngành Công Thương trong năm 2013, phấn đấu đạt giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt khoảng 126,1 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2012; Tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 136 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2012; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu 8%; Chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức 8%. Ngành Công Thương chủ trương thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý thị trường, mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh hội nhập và thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế. 

Thủ tướng yêu cầu, năm 2013, ngành Công Thương phải tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu là: tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt và lâu dài, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường. Thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng đến các huyện, giải quyết hàng tồn kho. “Ngành Công Thương cần hết sức lưu ý mở rộng thị trường trong nước đi liền với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, Bộ cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường để bảo vệ hàng hóa chất lượng, nghiêm túc; bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ sản xuất trong nước. Bộ Công Thương phải làm tham mưu cho các tỉnh để hạn chế hàng lậu, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, cần bảo đảm hàng hóa Tết gắn với việc kiểm soát lạm phát, giá cả ngay từ đầu năm. Mục tiêu lạm phát 2013 thấp hơn 2012 - giá dịp Tết, quý I là cơ sở quyết định. Muốn vậy phải đủ hàng, cần phối hợp với Bộ NN&PTNT và các tỉnh, thành, nhân rộng hệ thống bình ổn” - Thủ tướng nhấn mạnh. 

Ngoài ra, Bộ cần tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát tốt nhập khẩu. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu kinh tế bằng cách rà soát lại chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp. Nâng cao hiệu quả, chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Liên quan tới vấn đề hội nhập, Thủ tướng đề nghị đàm phán mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các ngành điện, xăng dầu... vừa phải đảm bảo đủ cung ứng cho đất nước, vừa phải công khai minh bạch giá, rút ngắn thời gian thực hiện theo giá thị trường so với kế hoạch đề ra.