Đau tim mùa đông không hẳn vì lạnh

ANTĐ - Trốn chạy đến vùng có khí hậu ấm hơn không giúp bạn tránh khỏi tình trạng đau tim trong “những tháng mùa đông”, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo. 

Một phân tích về các ca tử vong theo mùa tại 7 khu vực có điều kiện khí hậu khác nhau ở Mỹ từ năm 2005-2008 cho thấy, số ca tử vong, đặc biệt là nguyên nhân do bệnh tim mạch trong tháng 12 và tháng 1 luôn duy trì cao trên tất cả các vùng.

Theo báo cáo của Tiến sĩ Bryan Schwartz của Đại học New Mexico ở Albuquerque và Tiến sĩ Robert A. Kloner ở bệnh viện Good Samaritan, Los Angeles tại Hiệp hội Tim mạch Mỹ, dữ liệu cho thấy tỷ lệ người qua đời đạt “đỉnh” vào mùa đông, nếu vẽ trên đồ thị thì tổng số người tử vong song song với đường biểu thị số người chết vì bệnh tim mạch.

Vì sao có hiện tượng này? Một số giả thuyết được đưa ra là có thể nguyên nhân giảm vitamin D khi mùa đông ngày ngắn hơn và hoạt động thể chất của con người ít đi. “Dù sống ở môi trường khí hậu nào, nguy cơ tử vong liên quan đến các bệnh tim mạch trong mùa đông đều đáng kể”, Tiến sĩ Bryan Schwartz kết luận.