Đấu giá túi Hermès phiên bản giới hạn của ca sĩ Lệ Quyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ, cô cảm thấy vui khi được đóng góp phần nhỏ bé vào chương trình đấu giá "Những quà tặng biết thở", gây quỹ mua thiết bị y tế cho các bệnh viện điều trị Covid-19. Đó là chiếc túi Hermès phiên bản Limited (giới hạn).

Buổi đấu giá "Những quà tặng biết thở" do quỹ Hạt vừng tổ chức, sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/8, được livestream trên các nền tảng xã hội: fanpage quỹ Hạt Vừng, fanpage quỹ Thiện Nhân, Youtube...

Chiếc túi Hermès của ca sĩ Lệ Quyên

Chiếc túi Hermès của ca sĩ Lệ Quyên

Bên cạnh chiếc túi của ca sĩ Lệ Quyền, 9 "Quà tặng biết thở" đấu giá lần này có chiếc áo có chữ ký Maradona của siêu mẫu Xuân Lan, tượng Phật bà Quan Âm bằng than đá nguyên khối của nghệ nhân vùng mỏ Quảng Ninh, huy chương Vàng của vận động viên điền kinh khuyết tật Trần Phúc Đạt, 4 tác phẩm decor của họa sĩ Đinh Công Đạt, bộ ấm trà bạc Reed barton king francis được sản xuất trong khoảng thời gian 1920-1950, nhẫn kim cương Hermès của MC Thanh Vân Hugo, đồng hồ IWC của đạo diễn Việt Tú, đồng hồ Hublot của Hoa hậu Hương Giang, thẻ golf hội viên cá nhân liên kết 4 sân FLC biscom trong 10 năm.

Vận động viên Trần Phúc Đạt chia sẻ: “Đọc những câu chuyện mọi người gửi vật phẩm đấu giá cũng làm tôi thấy rưng rưng. Đây là chương trình xuất phát từ trái tim, giúp chúng ta gửi sự yêu thương tới đồng bào của mình, với những việc làm vô cùng ý nghĩa trong giai đoạn cả nước đang chung tay chống dịch. Điều đó càng khiến tôi tin rằng sự đồng lòng của mọi người sẽ giúp Việt Nam chúng ta đẩy lùi được dịch bệnh, để chúng ta có thể trở lại với cuộc sống bình thường".

Chiếc đồng hồ Hublot được Hoa hậu Hương Giang mua từ phiên đấu giá đầu tiên với 900 triệu đồng

Chiếc đồng hồ Hublot được Hoa hậu Hương Giang mua từ phiên đấu giá đầu tiên với 900 triệu đồng

Hoa hậu Hương Giang đã gửi tặng chương trình chiếc đồng hồ hiệu Hublot được mua với giá 900 triệu đồng từ phiên đấu giá đầu tiên cho biết, mục đích ban đầu của cô là muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để mua được nhiều máy thở gửi cho các bệnh viện. Vì thế, cô hy vọng chiếc đồng hồ có thể giúp ích được nhiều hơn nữa. Ban tổ chức cũng có thể tiếp tục quyên góp được thêm nhiều máy thở hơn nữa.

Còn ca sĩ Lệ Quyên đơn giản nghĩ rằng, cô không làm được gì nhiều, chỉ muốn chia sẻ khó khăn với các bác sĩ tuyến đầu.

Trước đó, phiên đấu giá đầu tiên diễn ra vào ngày 14/8, đã thu về hơn 2,4 tỷ đồng, làm nên điều kỳ diệu từ sự đóng góp của những người nổi tiếng như: BTV Ngọc Trinh, người đẹp Nguyễn Thị Loan, nghệ nhân cây cảnh quốc gia Nguyễn Trọng Thành...