Đạp Gió 2023: Hé lộ thành tích cá nhân ấn tượng của Chi Pu sau vòng công diễn 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau màn trình diễn 'See tình' ấn tượng cùng các tỷ tỷ trong vòng công diễn đầu tiên, Chi Pu tiếp tục bước vào vòng trong với vị trí trưởng nhóm của Đạp gió 2023.

Trong vòng công diễn 1, Chi Pu đã có phần thể hiện ấn tượng cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê qua ca khúc Ting Ting Tang Tang (See Tình). Nữ ca sĩ cùng các tỷ tỷ xuất sắc giành chiến thắng với số điểm cao nhất (853) trong số các đội tham gia. Tất cả các thành viên trong nhóm an toàn đi tiếp vào vòng trong.

Trong tập 3 vừa lên sóng vào 11h trưa 19/5, chương trình Đạp Gió 2023 đã công bố thứ hạng cá nhân của các tỷ tỷ và phần lập đội cho vòng công diễn 2.

Với phần thể hiện xuất sắc trong tiết mục See Tình, Chi Pu xuất sắc giành vị trí thứ 7, tăng 1 hạng so với màn ra mắt trong tập đầu tiên. Sau 2 tập liên tiếp duy trì thành tích khá cao, Chi Pu dần khẳng định được sức hút trong chương trình ăn khách bậc nhất xứ Trung hiện nay.

Chi Pu ấn tượng trong màn trình diễn "See tình"

Chi Pu ấn tượng trong màn trình diễn "See tình"

Sau vòng công diễn 1, 5 tỷ tỷ phải chia tay chương trình là Hứa Tĩnh Vận, Trần Băng, Annie Đường Bá Hổ, Vương Giai Vũ, Katerina.

Bước vào vòng công diễn 2, các nhóm giành chiến thắng trong tập trước được quyền chọn 1 thành viên để trở thành đội trưởng mới. Trong khoảnh khắc cùng ăn uống ở nhà chung, Ella đã hỏi rằng Chi Pu, Ngô Thiến hay Trương Gia Nghê có mong muốn làm đội trưởng nếu nhóm chiến thắng? Chi Pu đã bày tỏ mong muốn được vào vị trí đó, cô nói thêm: "Em nghĩ các đội trưởng là người sẽ có cơ hội giành tấm vé để đi đến vòng cuối cùng, và em mong mình cũng có thể".

Sau khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh gọi tên Ella lên công bố, Chi Pu là người được xướng tên cho vị trí đội trưởng. Ella cũng nhắn nhủ Chi Pu rằng nếu có bất kỳ khó khăn gì, cần lời khuyên thì cứ tìm đến cô. Hành động ấm áp của Ella dành cho Chi Pu khiến đại diện Việt Nam vô cùng cảm kích. Trong vòng công diễn 2, nhóm Chi Pu sẽ là nhóm gồm 3 thành viên.

Ở tập tiếp theo, Chi Pu cùng các tỷ tỷ sẽ trình diễn ca khúc Rosemary đã từng được Châu Kiệt Luân (Jay Chou) thể hiện rất thành công. Nói về Châu Kiệt Luân, anh đã trở thành sao hạng A của làng nhạc Hoa ngữ khi mới 21 tuổi, sở hữu hàng loạt giải thưởng lớn, thành công nối dài thành công với loạt album ăn khách. Việc thể hiện một ca khúc “hot” của “tượng đài châu Á” sẽ là bài toán khó cho Chi Pu và các tỷ tỷ. Chính vì vậy, nhiều người đang rất mong chờ xem cô và các thành viên trong nhóm sẽ giải bài toán này ra sao.

"Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" (tên tiếng Anh: “Sisters who make waves”) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV - Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sản xuất. Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ… tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới.

Lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2020, chương trình đến nay đã trải qua 3 mùa phát sóng và vừa lên sóng mùa thứ 4 vào ngày 5/5/2023 với tên gọi mới là “Đạp gió” dưới sự dẫn dắt của host Huỳnh Hiểu Minh. Theo trang QQ, “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” không có đối thủ về mức độ phổ biến của các show giải trí hiện nay tại Trung Quốc.

"Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" thu hút người xem không chỉ bởi những tiết mục trình diễn bất ngờ của các ngôi sao nữ mà còn ở sân khấu dàn dựng và thiết kế hoành tráng, âm nhạc cuốn hút, trang phục trình diễn ấn tượng và thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh những màn trình diễn, chương trình dành phần lớn thời lượng mỗi tập để giới thiệu chân dung và sự nghiệp của các nghệ sĩ tham gia, mang đến những câu chuyện hậu trường thú vị về những buổi tập luyện, những khoảnh khắc sinh hoạt trong nhà chung cùng tình chị em yêu thương gắn kết và hết lòng hỗ trợ nhau, dù có phải đối đầu trên sân khấu. Sự nỗ lực không ngừng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của các nữ nghệ sĩ để chạm đến ước mơ cùng khát vọng tỏa sáng và cống hiến luôn được đề cao trong “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”.