Đan Trường nhận sai sót "về lý lẫn tình" khi bị "tố" vi phạm tác quyền 2 ca khúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sự việc bị "tố" hát mà chưa xin phép ca khúc "Ai chung tình được mãi" chưa khép lại thì mới đây Đan Trường lại bị chính 1 nhạc sĩ lên tiếng chỉ trích đã sử dụng trái phép ca khúc của mình.

Những ngày vừa qua Đan Trường là 1 trong 3 ca sĩ bị công ty ACV - đơn vị đang nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" lên tiếng chỉ đích danh đã vi phạm tác quyền bài hát này khi tự ý biểu diễn trên sân khấu, phát hành trên kênh Youtube mà chưa xin phép.

Liên quan đến sự việc, phía Đan Trường đưa ra các bằng chứng cho biết trước khi sử dụng bài hát này đã liên hệ với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và được VCPMC xác nhận bằng văn bản đồng ý để anh biểu diễn trên sân khấu một số chương trình hội chợ, hội nghị, đám cưới, đăng tải trên Youtube...đi kèm với việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tác quyền âm nhạc đối với ca khúc.

Tuy nhiên phía ACV ngay lập tức phản hồi rằng, đơn vị này đã ký kết với tác giả Đông Thiên Đức để sở hữu độc quyền sáng tác trên trong thời hạn 5 năm, sở hữu độc quyền các bản ghi âm, ghi hình, biểu diễn và toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh ca khúc, tính từ thời điểm tháng 4-2021.
Cùng với đó, ACV đã cẩn thận tiến hành thống nhất 3 bên giữa đơn vị này với tác giả bài hát và VCPMC (đơn vị mà nhạc sĩ Đông Thiên Đức đăng ký bảo hộ quyền tác giả âm nhạc - PV) về việc VCPMC sẽ không được phép thu tiền tác quyền bài hát "Ai chung tình được mãi" ở 2 lĩnh vực biểu diễn trên sân khấu và phát hành trên Youtube.

Chưa hết tranh cãi về ồn ào trên thì Đan Trường lại vướng vào lùm xùm khác khi mới đây nhạc sĩ trẻ có tên Nguyễn Đình Dũng bất ngờ lên tiếng trên mạng xã hội chỉ trích Đan Trường đã sử dụng trái phép 1 sáng tác của mình trong suốt hơn 2 năm qua. Cụ thể, nhạc sĩ này chia sẻ, ca khúc "Từng yêu" được anh viết dành tặng riêng cho ca sĩ Phan Duy Anh, bản quyền thuộc về anh và công ty ACV, bất cứ cá nhân hay tập thể nào muốn sử dụng ca khúc với mục đích thương mại đều phải được chủ sở hữu cấp phép. Tuy nhiên nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng cho rằng hơn 2 năm qua, Đan Trường sử dụng bài hát này để biểu diễn với mục đích kiếm tiền mà không một lời xin phép cả anh lẫn công ty ACV.

Tác giả ca khúc "Từng yêu" cũng khẳng định, anh chưa bao giờ ủy quyền cho VCPMC bảo hộ tác quyền bài hát này nên ngoài việc xin phép chủ sở hữu là anh thì không một ai, một đơn vị nào có quyền cấp phép cho ca sĩ nào thể hiện sáng tác đó nên sẽ làm rõ chuyện này theo đúng pháp luật. Cùng với đó, Nguyễn Đình Dũng cũng đăng tải một số video clip ghi nhận việc Đan Trường từng đem ca khúc "Từng yêu" mà mình sáng tác biểu diễn trên sân khấu nhiều chương trình tổ chức ở nước ngoài.

"Tôi rất tôn trọng các anh chị đi trước, nhưng cái gì cũng phải đúng thì thôi. Bài hát của tôi bạn muốn dùng nó để kiếm tiền, bạn phải hỏi tôi một tiếng chứ. Phải không?" - nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng bày tỏ.

Quản lý của Đan Trường đưa ra các bằng chứng đã gọi điện, nhắn tin xin phép tác giả Đình Dũng và ca sĩ Duy Anh

Quản lý của Đan Trường đưa ra các bằng chứng đã gọi điện, nhắn tin xin phép tác giả Đình Dũng và ca sĩ Duy Anh

Trước chia sẻ trên của tác giả ca khúc "Từng yêu", ông Hoàng Tuấn - quản lý của Đan Trường đã phản hồi trên mạng xã hội, đưa ra ảnh chụp màn hình các tin nhắn điện thoại minh chứng rằng trước khi thực hiện bản thu bài hát này đã gọi điện, nhắn tin trao đổi trực tiếp với nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng để xin phép, sau đó được hướng dẫn liên hệ với ca sĩ Phan Duy Anh để hỏi. Sau đó, phía Đan Trường đã hỏi ý kiến và được Duy Anh đồng ý kèm theo yêu cầu khi phát hành trên Youtube thì phải để chữ "cover" và đường link dẫn đến MV "Từng yêu" của Phan Anh.

"Mọi người rất cởi mở, hào hứng khi Đan Trường muốn cover và hát ca khúc 'Từng yêu'. Thậm chí, trong tin nhắn với Đan Trường, Duy Anh còn ngỏ ý chia sẻ ca khúc nếu như Đan Trường ra mắt." - ông Hoàng Tuấn giãi bày và cho rằng việc nói Đan Trường hát bài. này mà không xin phép là không đúng, có thể do thời gian quá lâu nên phía tác giả và ca sĩ Duy Anh bị quên. Đặc biệt, quản lý của Đan Trường thông báo sẽ xóa 2 ca khúc "Từng yêu" và "Ai chung tình được mãi" mà Đan Trường thể hiện trên Youtube của mình, cũng sẽ không bao giờ hát 2 bài này dù có 12 hợp đồng và đã đóng tiền biểu diễn cho VCPMC.

Giải thích trên của quản lý Đan Trường bị nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng bác bỏ và bức xúc chỉ ra rằng cái sai của nam ca sĩ là ở chỗ xin hát "cover" để đăng tải lên Youtube nhưng sau đó lại mang ca khúc đi biểu diễn trên sân khấu suốt mấy năm trời, kiếm tiền từ việc này.

Để tránh ồn ào kéo dài và câu chuyện trở nên căng thẳng, Đan Trường đã chính thức tự mình lên tiếng với mong muốn khép lại những ì xèo không đáng có xảy ra trong những ngày qua. Giọng ca sinh năm 1976 thừa nhận đã sai sót cả về lý lẫn tình, đồng thời gửi lời xin lỗi các bên liên quan vì đã sử dụng 2 ca khúc "Ai chung tình được mãi" và "Từng yêu", gây phiền hà cho mọi người.

Lý giải về sự việc bị "tố" hát mà không xin phép ca khúc "Từng yêu", Đan Trường cho biết, thời gian đầu khi mới phát hành bài này trên kênh Youtube, khán giả rất thích và yêu cầu anh trình diễn trên sân khấu nên anh đã vô ý hát mà chưa nói rõ ràng với phía ACV cũng như nhạc sĩ Đình Dũng dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc. Nam ca sĩ chia sẻ anh và êkip sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này.

"Xin khẳng định, Đan Trường rất tôn trọng quyền tác giả, tác phẩm trong suốt thời gian làm nghề. Nên những ồn ào này thật sự làm Đan Trường rất buồn lòng, bởi dù muốn hay không cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và những người xung quanh." - Đan Trường trải lòng.