Đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm thi tuyển sinh THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cùng với Phòng An ninh chính trị nội bộ, công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi THPT. Trong ngày thi đầu tiên 18-6, lực lượng Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ thi đã trở thành công việc quen thuộc hàng năm

Đã là năm thứ 3 kỳ thi tuyển sinh THPT của TP Hà Nội “đính kèm” dịch Covid-19 với đặc thù mỗi năm một khác. Năm nay, số lượng thí sinh lớn hơn so với năm ngoái (lên tới 14.000 thí sinh), nhiều trường phải tăng địa điểm thi, điều đó đồng nghĩa với việc công an các quận, huyện, thị xã phải tăng cường cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia bảo vệ.

Cán bộ chiến sỹ CAH Hoài Đức làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài trường THPT Hoài Đức A

Cán bộ chiến sỹ CAH Hoài Đức làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài trường THPT Hoài Đức A

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng CAH Mỹ Đức cho hay, trên địa bàn huyện có 4 trường THPT nhưng có tới 5 địa điểm thi. Tại mỗi điểm thi, ngoài cán bộ Đội An ninh và 2 công an xã thì bên ngoài bố trí 8 thêm CBCS tăng cường từ các đội nghiệp vụ… “Trong phương án bảo vệ thi triển khai đến công an cấp xã, chúng tôi đã lưu ý một số nhiệm vụ dành cho CBCS, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị có khả năng thu phát sóng, kết nối mạng Internet. Phải ghi nhận toàn bộ diễn biến hoạt động bảo vệ, giám sát, vào sổ theo dõi công tác để báo cáo lãnh đạo đơn vị sau khi kết thúc các môn thi” - chỉ huy CAH Mỹ Đức nói.

Còn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2022 trên địa bàn quận có 6 điểm thi dù chỉ có 3 trường THPT. Thiếu tá Trần Trọng Tú - cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi trường THCS Xuân Đỉnh chia sẻ: “Việc bảo vệ kỳ thi THPT đã trở thành quen thuộc. Như năm nay, sáng 17-6, sau khi thí sinh đến trường học quy chế là chúng tôi bắt đầu nhận đề thi từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD-ĐT), kiểm tra niêm phong và đưa vào tủ bảo quản. Trước đó, CBCS làm nhiệm vụ bảo quản đề thi cũng đã phải phối hợp với Hội đồng tuyển sinh kiểm tra camera giám sát. Trong những ngày thi, chúng tôi đều trực 24/24h tại điểm thi”.

Vì một kỳ thi tuyệt đối an toàn

Công an các quận, huyện, thị xã là những đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo ANTT và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn. Theo đó, công an các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Phòng GD-ĐT, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nắm tình hình công tác tổ chức kỳ thi; xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ kỳ thi báo cáo UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt; phân công cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi đủ quân số, đúng quy chế thi theo đề nghị của trường điểm thi; phối hợp kiểm tra công tác lắp đặt camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi.

Phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ bố trí phân công lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn Ban ra đề thi, in sao đề thi; Ban phách; Ban Chấm thi nếu các ban này được đặt trên địa bàn; phân công cán bộ bảo vệ 24/24h phòng chứa đề thi, bài thi trong suốt thời gian lưu giữ tại điểm thi, áp tải vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Ban phách theo đề nghị của Hội đồng thi. Phối hợp với Trưởng điểm thi tổ chức bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi, không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực thi; xác minh giải quyết các trường hợp thí sinh thi hộ, thi kèm, sử dụng thiết bị công nghệ cao... do ban coi thi phát hiện, trao đổi, đồng thời báo ngay CATP để phối hợp xử lý.

Công an các quận, huyện, thị xã đồng thời chịu trách nhiệm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, cướp đề thi, bài thi, đe dọa hành hung giám thị, thí sinh, cán bộ phục vụ thi và người nhà của thí sinh; tăng cường công tác quản lý các cơ sở lưu trú, ăn uống xung quanh các điểm thi. Phòng ngừa cháy nổ, tờ rơi và các tệ nạn xã hội khác, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề về trật tự công cộng và ùn tắc giao thông xung quanh các điểm thi, bảo đảm cảnh quan, môi trường khu vực thi. Đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát các trung tâm luyện thi và các cửa hàng photo để phát hiện, xử lý những trường hợp nhờ thi hộ, thi kèm và bán “phao” thi, đáp án bài thi cho thí sinh đem vào phòng thi. Chủ động nắm tình hình phát hiện, ngăn chặn việc mua bán các phương tiện, thiết bị công nghệ cao vào mục đích gian lận thi cử.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng CAH Hoài Đức cho hay, đơn vị đã quán triệt đến tất cả CBCS tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ thi phải đảm bảo trang phục đúng điều lệnh, có mặt đúng giờ, đúng vị trí; không làm việc riêng, tự ý rời bỏ vị trí, trao đổi với thí sinh các nội dung không liên quan đến nhiệm vụ được giao; chỉ được vào phòng thi để xử lý các tình huống liên quan an ninh, trật tự theo đề nghị của Trưởng điểm thi. Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại khu vực bên ngoài không vào bên trong khu vực thi nếu không có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy. CBCS có người thân (vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi thì không được tham gia công tác bảo vệ tại điểm thi nơi có người thân dự thi.

Với sự nghiêm túc, vào cuộc tích cực của lực lượng Công an Thủ đô, trong ngày thi đầu tiên, các điểm thi trên địa bàn toàn thành phố đều tuyệt đối an toàn, không xảy ra sự cố nào liên quan đến công tác an ninh.

Sáng nay, 19-6, các thí sinh thi môn cuối cùng dành cho học sinh không chuyên. Sáng 20-6, kỳ thi tuyển sinh THPT sẽ kết thúc với môn thi dành cho các thí sinh thi chuyên.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hà Nội: Giám thị phải là người phát hiện đầu tiên gian lận thi cử

Mặc dù đã bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa nhưng hiện nay vẫn tồn tại một số đối tượng rao bán thiết bị phục vụ cho hành vi gian lận trong thi cử. Thí sinh gian lận sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ đoạn tinh vi với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị ghi âm, ghi hình hiện đại, được ngụy trang cẩn thận để quay, chụp đề thi, tài liệu, liên lạc giữa trong và ngoài phòng thi. Các năm trước đây, lực lượng công an tham gia bảo vệ thi đã phát hiện rất nhiều trường hợp sử dụng thiết bị tai nghe siêu nhỏ, thậm chí bằng hạt đậu, được đặt trong tai thí sinh và kết nối với thiết bị bên ngoài khu vực thi. Hiện tại đã xuất hiện camera nhỏ như cúc áo có thể gắn ở khẩu trang, kính, dây lưng, hoặc ngụy trang dưới dạng bút cài ở túi ngực, đồng hồ...

Thời điểm thường bị lợi dụng để gian lận, chụp và gửi đề ra ngoài là lúc phát đề hoặc khi giám thị nhắc nhở thí sinh khác. Do đó, ngay từ đầu giờ thi, các giám thị cần lưu ý, một người phát đề thì người kia tập trung quản lý, giám sát chặt, không để cho các thí sinh có cơ hội sử dụng thiết bị gian lận. Nếu thấy thí sinh có biểu hiện lạ (ví dụ tự lẩm bẩm một mình) thì giám thị phải là người phát hiện đầu tiên và báo cho lực lượng công an, thanh tra giáo dục. Giám thị cũng phải hết mình với trách nhiệm được giao, chủ động phát hiện các trường hợp gian lận. Đặc biệt lưu ý, không chỉ thí sinh mà ở kỳ thi các năm trước từng phát hiện một số giám thị mang điện thoại vào khu vực thi chụp đề bài gửi ra ngoài khiến lọt lộ đề.