Đảm bảo an ninh trật tự lễ hội Đền Và

ANTĐ - Ngày 5-2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), lễ hội Đền Và (ở thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) sẽ chính thức khai hội, tuy nhiên từ trước đó một tuần, công tác khảo sát, ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lễ hội đã được CATX Sơn Tây triển khai.

Lễ hội Đền Và luôn thu hút được đông đảo khách thập phương

Là một trong số Tứ Cung phụng thờ Tản Viên Sơn Thánh, cứ mỗi dịp sau Tết Nguyên đán, Đền Và lại thu hút hàng nghìn du khách đến dâng hương. Hai ngày trước lễ khai hội, tuyến đường dẫn vào khu đền chính đã đông nghịt người và phương tiện. Tuy nhiên không giống như những năm trước, tình trạng ùn ứ đã được giải quyết triệt để nhờ công tác phân luồng từ xa của lực lượng CSGT.

Trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ tại lễ hội, Thượng tá Kiều Quang Phương - Phó trưởng CATX Sơn Tây cho biết: “Trước Tết Nhâm Thìn, công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông đã được thực hiện. Vì vậy, trong những ngày qua, nạn ăn xin, trộm cắp, móc túi đã không xuất hiện”.

Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra lễ hội, sẽ có 150 cán bộ chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự 24/24h. Ngoài lực lượng ứng trực tại chỗ, CATX còn bố trí 3 tổ tuần tra lưu động giải tỏa hàng hóa vi phạm lòng, hè đường; đồng thời triển khai thêm 2 tổ trinh sát hóa trang phụ trách tại các điểm hành lễ, khu vực bãi gửi xe và các điểm diễn ra hoạt động vui chơi, giải trí. Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, cùng với mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo cho người dân tham dự lễ hội an toàn, lực lượng công an còn đẩy mạnh công tác trinh sát, tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi lừa đảo, cướp giật, đánh bạc, mê tín dị đoan diễn ra trong và ngoài lễ hội.