Ca sĩ Minh Hằng

Đã ngã thì phải biết tự đứng dậy

ANTĐ - Tham gia cuộc thị bước nhảy hoàn vũ, ca sĩ Minh Hằng đã phải đối mặt với quá nhiều scandal, sau vụ “đạo giọng” ca sĩ Lan Anh trong đêm mở màn, Minh Hằng lại bị đồn thổi cho rằng cô giả vờ đau chân. Tuy nhiên, cô ca sĩ có gương mặt khả ái này vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc thi và vượt qua “sóng gió” khi dành  vị trí dẫn đầu với số điểm khá cao. ANTĐ Cuối tuần đã kịp “chat” nhanh với Minh Hằng, cô cho rằng đó là những “tai nạn” và cô quyết không bỏ cuộc chơi, bởi đã ngã thì phải biết tự đứng dậy

- Chào Minh Hằng, những tuần thi gần đây luôn thấy Minh Hằng vươn lên dẫn đầu với số điểm cao khiến nhiều người bị bất ngờ, có vẻ như “sóng gió” cũng không làm ảnh hưởng tới tinh thần của chị?

- Hằng đã cố gắng tập trung để luyện tập rất nhiều và điểm số đó là phần thưởng tuyệt vời dành cho Hằng, giúp Hằng có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục cố gắng. Nhưng đồng thời cũng là một thử thách lớn, Hằng cần phải vượt qua chính mình trong những đêm thi tiếp theo.

- Đến với Bước nhảy hoàn vũ, có người có quyết tâm chiến thắng nhưng cũng có người chỉ coi đó như một cuộc chơi. Còn Hằng thì sao?

- Hằng không đặt ra mục tiêu “phải thắng” để tự gây áp lực cho mình, nhưng Hằng cũng không coi đây chỉ là cuộc chơi. Hằng tham gia cuộc thi với tinh thần rất nghiêm túc. Hằng đã ngừng nhận show trong thời gian thi, để có thể dành hết tâm sức cho cuộc thi, và nếu có bị loại thì cũng chỉ vì mình nhảy không hay, chứ không thể nói rằng mình không hết mình với cuộc thi. 

- Được đánh giá là một trong những thí sinh triển vọng, hẳn đây cũng là áp lực lớn với Minh Hằng?

- Tất nhiên rồi. Thời gian đầu Hằng cũng bị áp lực lắm. nhưng bây giờ Hằng giải tỏa áp lực bằng cách coi điều đó là động lực để mình phấn đấu, phải cố gắng làm sao để không làm những người đã đặt niềm tin vào mình phải thất vọng.

- Vậy nếu tự chấm điểm ở thang điểm 10 thì Hằng chấm cho mình bao nhiêu điểm?

- Hãy để khán giả chấm điểm thì sẽ công tâm hơn. Tự chấm cho mình để làm gì, điều đó chỉ khiến mình trở nên quá tự tin, hoặc bị tự ti hơn thôi (cười).

- Trong cuộc thi này, có bao giờ Hằng nghĩ mình sẽ rơi vào vòng nguy hiểm chưa?

- Ngay từ vòng thứ 2 Hằng đã đội sổ rồi đấy còn gì. Lúc đó Hằng hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm là thế nào, biết được cảm giác có khả năng bị loại khỏi cuộc chơi mà mình đang rất tâm huyết đáng sợ lắm.

- Tình trạng chấn thương của Hằng thế nào rồi?

- Hiện tại bác sĩ đang cho Hằng uống thuốc để tiêu bớt dịch trong đầu gối, sau đó mới tiến hành chữa trị chấn thương. Hàng ngày thì Hằng đi tập thêm vật lý trị liệu và cuối tuần thì phải đến bệnh viện ở Hà Nội để bác sĩ theo dõi định kì. Nói chung thì mọi chuyện đã ổn và tốt lên nhiều rồi.

- Bị chấn thương ở chân nặng vậy mà Hằng vẫn mạo hiểm nhảy, Hằng nghĩ sao khi có nhiều người nói Hằng đau giả vờ?

- Khi Hằng mới gặp chấn thương, nhiều người cũng khuyên Hằng nên bỏ thi để giữ an toàn cho đôi chân. Nhưng Hằng biết tự lượng sức mình. Hằng cũng không muốn nói đến vấn đề chấn thương này nữa. Hằng ngã thì sẽ tự biết đứng lên, không ai đau thay Hằng được, nhưng những ý kiến nghi ngờ Hằng “giả” đau chân thì đã thực sự làm Hằng đau càng thêm đau. Hằng đang tham gia một cuộc thi nhảy, và mọi người hãy cứ nhìn Hằng nhảy thôi.

- Đau sao Hằng không dừng lại hay vì Hằng cũng muốn “ăn thua” ở cuộc thi này?

- Một cuộc thi cùng lắm là dư âm được vài tháng đến nửa năm. Sau cuộc thi, Hằng còn rất nhiều việc phải làm, còn phải đi hát, đóng phim lâu dài nữa. Hằng không dại dột đánh đổi đôi chân của mình để lấy một giải thưởng đâu. Nhưng mình còn cố gắng được thì tại sao lại phải đầu hàng? Sau một thời gian luyện tập môn dance sport, Hằng thực sự đam mê bộ môn này. Hằng còn dự định sau Bước Nhảy Hoàn Vũ sẽ đi học dance sport lâu dài luôn đó.

- Nhưng liên tiếp những scandal ngoài ý muốn ập đến với Minh Hằng, dường như may mắn chưa thực sự mỉm cười với Minh Hằng?

- Vạn sự khởi đầu nan mà. Hằng chỉ biết im lặng và cố gắng tập luyện, chứ biết làm gì bây giờ.

- Nhìn cách khách quan thì Minh Hằng đánh giá thí sinh nào sẽ là ứng cử viên sáng giá của bước nhảy hoàn vũ năm nay?

- Hằng đang là thí sinh của cuộc thi thì sao có thể đưa ra đánh giá khách quan được (cười).

- Xin cảm ơn Minh Hằng!