Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến: Không có giải nhất

ANTĐ - Nhằm ôn lại những thời khắc lịch sử của 65 năm về trước, Hà Nội cùng cả nước hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946/19-12-2011), Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về sự kiện ý nghĩa này.

Sau 2 tháng phát động, BTC đã nhận được 580 tác phẩm của 336 tác giả trên toàn quốc gửi dự thi. Với sự tìm tòi và sáng tạo, các tác phẩm đã thể hiện được tinh thần những ngày Hà Nội “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước của dân tộc qua nhiều hình thức thể hiện sinh động, phong phú. Bên cạnh đó, cuộc thi còn nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật của các tác giả trẻ với những nỗ lực vượt qua lối mòn trong sáng tác nhằm mang lại cho người xem những bức tranh cổ động đẹp mắt và giàu ý nghĩa. Tuy vậy, do chất lượng khá đồng đều và ít sự bứt phá, BGK đã không tìm thấy tác phẩm xứng đáng trao giải nhất. Chỉ có 2 giải nhì được trao cho tác phẩm “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” của Nguyễn Huỳnh Mai và tác phẩm “Phát huy tinh thần Ngày toàn quốc kháng chiến” (ảnh) của Lưu Yên Thế cùng 2 giải ba và 10 giải khuyến khích.