Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của năm 2022 tái khởi động sau khi tạm hoãn vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau một thời gian tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi "Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2021" sẽ được tổ chức trở lại vào trung tuần tháng 3-2022.

Sân chơi được Bộ VHTT&DL cấp phép tổ chức với đối tượng thí sinh dự thi là các nữ học sinh, sinh viên từ 18 đến 25 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương trên cả nước, có chiều cao tối thiểu 1m6 và có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi sắc đẹp này được tổ chức. Đại diện đơn vị tổ chức bày tỏ mong muốn có thể tạo ra sân chơi bổ ích cho giới trẻ trên cả nước, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình đối với thế hệ trẻ.

Mới đây, Ban tổ chức "Hoa khôi Hòa bình quốc tế 2021" đã chính thức công bố các hạng mục giải thưởng chính và thành phần ban giám khảo sẽ "cầm cân nảy mực" tại cuộc thi. Theo đó, cuộc thi sẽ có 3 giải thưởng chính là: Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 1. Hoa khôi được trao vương miện, quyền trượng, giấy chứng nhận, dải băng, cúp lưu niệm và tiền mặt 100 triệu đồng; Á khôi 1 là 80 triệu đồng; Á khôi 2 là 60 triệu đồng. Cùng với đó là nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp tài năng, Người đẹp vì biển Việt Nam, Người có gương mặt đẹp nhất, Người đẹp áo dài, Người đẹp truyền thông, Người mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người có mái tóc đẹp nhất, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp du lịch, Người đẹp ứng xử, Người đẹp truyền thống, Người đẹp ảnh, Người đẹp cộng đồng.

Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Tiểu Vy

Theo kế hoạch, vòng chung kết sẽ là sự tranh tài của 25 thí sinh xuất sắc nhất. Bên cạnh các phần thi trên sân khấu thì mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án để góp vào xây dựng phát triển kinh tế, du lịch, văn hoá, cùng các nghề truyền thống của Việt Nam, chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án đó. Đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" tại vòng chung kết là nhiều cái tên quen thuộc như: nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng bà Nguyễn Thị Hội An, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, "phù thủy make up" Quang Bi... Trong đó, nhạc sĩ Huy Tuấn là trưởng Ban giám khảo.

Đại diện Ban tổ chức “Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2020” cho biết, thí sinh ghi danh dự thi phải là người chưa kết hôn, chưa phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, phải có lý lịch tư pháp trong sạch, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng của cuộc thi mang ý nghĩa xã hội nhân văn gắn kết hơn với cộng đồng và các giá trị cho phát triển kinh tế. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 9-10-2022 tại TP Đà Nẵng.