Công nhận Di sản cho 9 gốc đại thụ đền Voi Phục

(ANTĐ) - Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Việt Nam vừa phối hợp với Ban quản lý đền Voi Phục - Thụy Khuê tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 9 gốc muỗm đại thụ trong khuôn viên của đền.

Công nhận Di sản cho 9 gốc đại thụ đền Voi Phục

(ANTĐ) - Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường Việt Nam vừa phối hợp với Ban quản lý đền Voi Phục - Thụy Khuê tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 9 gốc muỗm đại thụ trong khuôn viên của đền.

Cả 9 cây đều được xác định trồng cùng thời điểm với việc xây dựng ngôi đền Voi Phục từ thời nhà Lý, tại phường Thụy Chương - phủ Dâm Đàm (Thụy Khuê - Tây Hồ ngày nay) để thờ Linh Lang Đại Vương. Tương truyền Hoàng tử Linh Lang là con vua Lý Thái Tông, được sinh ra và lớn lên tại đây. Ngài đã từng chỉ huy một đạo thủy quân đánh giặc Tống trên sông Như Nguyệt, buộc giặc phải lui quân. Ngay sau khi anh dũng hy sinh (năm 1077), Ngài được nhiều làng, xã trong cả nước lập đền thờ để tưởng nhớ công lao (trong đó có làng Thụy Chương).

Kết quả điều tra bằng phương pháp khoa học vừa qua cũng cho thấy, những cây muỗm này có tuổi đời trên 700 năm, cây nhỏ nhất có chu vi thân là 2,92m, cao 17m, cây to nhất chu vi thân hơn 5m, cao 29m. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam công nhận danh hiệu Cây di sản Việt Nam. Hiện ở nhiều đình, chùa Việt Nam, vẫn còn nhiều những cây muỗm đại thụ như ở đền Voi Phục - Thụy Khuê.

Quỳnh Vân