Con đường gốm sứ chính thức xác lập kỷ lục thế giới

(ANTĐ) - Lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho dự án nghệ thuật công cộng "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" diễn ra trong sáng 5/10. Đại diện tổ chức Guinness Thế giới đã trao quyết định công nhận là Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới.

Con đường gốm sứ chính thức xác lập kỷ lục thế giới

(ANTĐ) - Lễ khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho dự án nghệ thuật công cộng "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" diễn ra trong sáng 5/10. Đại diện tổ chức Guinness Thế giới đã trao quyết định công nhận là Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới.

Tham dự lễ khánh thành có  Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - bà Ngô Thị Thanh Hằng, bà Katherine Muller – Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội; bà Beatriz Fernandez – Giám đốc pháp chế Tổ chức Guinness Thế giới và nhiều đại diện Ban, ngành liên quan.

Đoạn tranh được Guinness công nhận và trao bằng kỷ lục “Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới” là đoạn tranh “Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử”. Đoạn tranh này có chiều dài 810m, tổng diện tích hơn 1.570,2m². Bà Beatriz Garcia Fernandez, chuyên gia thẩm định, đại diện cho Tổ chức Kỷ lục Guinness cho biết, tác phẩm “Hoa văn Việt Nam trong dòng chảy lịch sử” đã vượt qua kỷ lục trước đó của bức tranh ghép gốm thuộc sở hữu của một tập đoàn dược phẩm Trung Quốc (dài 200,87m - diện tích 1.494,4m²).

Theo quy định của Tổ chức này, chỉ những bề mặt liền mạch với nhau mới được tính là một bức tranh. Tuy “Con đường gốm sứ ven sông Hồng” của Hà Nội có tổng chiều dài gần 4km, diện tích lên tới gần 7.000m² nhưng lại bị phân cách bởi các cửa khẩu nên không thể được tính là một bức tranh thống nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Sau 4 năm triển khai thực hiện, dự án "Con đường Gốm sứ đã" thu hút sự tham gia của 35 họa sĩ các nước Việt Nam, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Vương quốc Anh, Mỹ, Argentia, New Zealand và Australia, sự tham gia của các tổ chức quốc tế: UNESCO, UNDP… Ngoài ra, còn có hơn 100 nghệ nhân, thợ thủ công của các làng nghề gốm ở Việt Nam, 500 người dân, sinh viên các trường nghệ thuật... cùng tham gia thực hiện dự án để hôm nay chúng ta đã có một Con đường gốm sứ rực rỡ sắc màu. Đây là công trình nghệ thuật công cộng mang nhiều màu sắc văn hóa của khắp mọi miền tổ quốc và cả của quốc tế, góp phần làm sáng, xanh, sạch, đẹp Thủ đô. 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng thiết thực đề cập: “Sau sự kiện này, các cơ quan Ban, ngành chức năng và nhân dân, du khách cùng phát huy ý thức, bảo vệ giữ gìn thành quả của những người thợ để làm sao bức tranh này mãi mãi tồn tại và đẹp trong lòng mọi người dân và du khách. Cũng từ công trình này, Thành phố Hà Nội mong muốn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sẽ tích cực tham gia đóng góp sáng kiến, trí tuệ, tài lực để làm đẹp các không gian công cộng khác của Thủ đô. Hãy cùng chung tay làm cho Thành phố Hà Nội của chúng ta ngày càng tươi sáng, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát biểu về cảm xúc của mình khi tham gia sự kiện đặc biệt này của Thủ đô, bà Beatriz Fernandez – Giám đốc pháp chế Tổ chức Guinness Thế giới Đối nói: Thật là tuyệt vời khi đại diện cho Guiness có mặt ở đây để trao Bằng chứng nhận cho con đường gốm sứ. Đây là một hoạt động trong chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tôi cũng vui mừng khi thấy rất nhiều đoàn đại biểu ở các nước bè bạn trên thế giới đã đến đây để xem công trình nghệ thuật này. Đối với tôi đây là một khoảnh khắc đáng nhớ, vì đây là cơ hội của tôi để giới thiệu ra toàn thế giới một kỷ lục được làm từ năm 2007 đã hoàn thành.

Phú Duy

Ảnh: Như Ý