Coi thường “ giặc lửa”!?

ANTĐ - Mặc dù đã từng xảy ra cháy lớn vào năm 1994, khiến  gần như toàn bộ các gian hàng trong chợ bị thiêu trụi nhưng hiện nay, tình trạng các chủ cửa hàng buôn bán tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn rất thờ ơ và chủ quan với việc phòng cháy chữa cháy. 

Hàng hóa dễ gây cháy và bắt lửa như vải vóc, quần áo, giày dép... bày la liệt lấn chiếm hết đường đi lối lại hoặc để ngay cạnh các tủ điện trong chợ là một trong những nguyên nhân chính làm cản trở công tác chữa cháy trong những tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó là thiết bị phòng cháy chữa cháy như chuông báo cháy, bình xịt, thang chữa cháy đều bị các loại hàng hóa che khuất hoặc đã bị hỏng hóc, han gỉ.

Các vụ cháy chợ mỗi khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về tài sản nhưng khi được hỏi, hầu hết các chủ cửa hàng buôn bán tại chợ Đồng Xuân lại rất mù mờ và chủ quan về việc mua bảo hiểm cháy nổ cũng như các thao tác xử lý mỗi khi xảy ra tình huống cháy nổ. Đây là một thực trạng đáng lo ngại mà Ban quản lý chợ Đồng Xuân cũng như các đơn vị chức năng cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.