Cơ hội của những nhà làm phim độc lập

ANTĐ - Sau khi tổ chức thành công lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh cuối tháng 10 năm 2010, Dự án làm phim 48 giờ - cuộc thi dành cho các nhà làm phim độc lập lần thứ 2 đã khởi động trở lại và sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 9 đến 11-9 và TP HCM từ 14 đến 16-10 năm 2011.

Nhóm làm phim Young Media (TP Hồ Chí Minh)

Được phát động từ năm 2001 tại Washington (Mỹ) bởi hai nhà làm phim Mark Ruppert và Liz Langton, dự án đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu với hơn 130.000 thí sinh tham dự và sản xuất gần 9.000 bộ phim ngắn. Năm 2010 được ghi nhận là một năm kỷ lục với 45.000 nhà làm phim tham gia sáng tạo 3.500 phim ngắn tại 84 thành phố thuộc 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Cũng trong năm này, bộ phim A Good day to Die của nhóm Young Media (TP Hồ Chí Minh) đã giành giải Phim hay nhất của cuộc thi và được lựa chọn trình chiếu tại mục Góc phim ngắn tại LHP quốc tế Cannes.

Dự án làm phim 48 giờ lần thứ nhất tại Việt Nam đã thu hút 47 nhóm làm phim độc lập tham gia.

Tuy nhiên, sau 2 ngày thi có 36 nhóm nộp phim và trong số đó, chỉ có 31 nhóm hoàn thành được phim ngắn đúng thời hạn 48 giờ. Trong số các đội tham gia có tới 17 nhóm làm phim với các thành viên đều dưới 18 tuổi. Đội trẻ tuổi nhất là Flattapillas gồm các thành viên đến từ trường tiểu học Quốc tế Australia tại TP Hồ Chí Minh. Thời gian làm phim sẽ được thực hiện trong những ngày cuối tuần. Buổi tối thứ 6, các đoàn làm phim đăng ký tham gia sẽ cử đại diện có mặt trong lễ “Xuất phát” để bốc thăm đề tài bao gồm một nhân vật, một đạo cụ, một câu thoại và một thể loại phim phải đưa vào trong tác phầm của mình. Trong hai ngày cuối tuần, các đoàn làm phim sẽ hoàn thiện một bộ phim ngắn, tác phẩm của mỗi đoàn sẽ phải hoàn thành và nộp lại trong đêm sự kiện “Giao phim” vào tối chủ nhật. Đề tài của năm 2010 gồm nhân vật bắt buộc tên là Phạm Minh An (làm nghề lái taxi, xích lô hoặc xe ôm), đạo cụ phải có trong phim là một nén hương, còn câu thoại yêu cầu là “You know, same same but different” (Bạn biết đấy, tưởng vậy mà lại khác).

Một bộ phim tham gia năm 2010

Trong 48 tiếng đồng hồ, các đội tham gia cuộc thi phải làm việc liên tục để hoàn thành bộ phim ngắn của mình từ viết kịch bản, tìm diễn viên, quay phim, dựng phim và lồng nhạc. Mỗi bộ phim có thời lượng tối thiểu là 4 phút, tối đa là 7 phút (chưa tính phần giới thiệu phân vai và đoàn làm phim). Một hội đồng chấm giải gồm các đạo diễn điện ảnh và truyền hình có tên tuổi sẽ lựa chọn ra những bộ phim đặc biệt của cuộc thi. Giải thưởng cho nhóm đoạt giải nhất là một gói sản xuất phim trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ khác như: Đạo diễn xuất sắc, sử dụng đạo cụ xuất sắc, sử dụng nhân vật xuất sắc, dùng thoại hay nhất, kỹ xảo xuất sắc, trailer xuất sắc dàn cảnh xuất sắc, phim do Ban giám khảo bình chọn… Trong năm 2010, 29 bộ phim của các nhóm tham dự đã được Ban tổ chức lựa chọn để trình chiếu tại hệ thống rạp MegaStar Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong 4 ngày để cùng tranh giải Khán giả bình chọn.

Sau thành công của cuộc thi đầu, trong cuộc thi lần này Ban tổ chức hy vọng rằng việc tổ chức song song ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sẽ mang lại nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Với mục đích cổ vũ và phát triển khả năng sáng tạo của các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam, có thể tin rằng cuộc thi sẽ góp thêm tiếng nói sôi động vào đời sống điện ảnh Việt Nam đồng thời mang lại một góc nhìn mới về những người trẻ làm phim.