Cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước chưa chặt chẽ

(ANTĐ) - Ngày 13-8, tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo sơ kết việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Cơ chế kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước chưa chặt chẽ

(ANTĐ) - Ngày 13-8, tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo sơ kết việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu lập pháp (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), hiện nay việc kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan Nhà nước chưa được thực hiện một cách chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, chưa có cơ chế để Quốc hội giám sát Chính phủ, dẫn đến xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như việc 10 tỉnh cho nước ngoài thuê 300.000 ha rừng, tập đoàn Vinashin làm ăn thua lỗ... Theo Giáo sư Trần Ngọc Đường, nhu cầu sửa đổi Hiến pháp một cách cơ bản, chỉn chu cả về nội dung lẫn kỹ thuật là điều hết sức cấp thiết.

Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế trọng tài -Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, hoạt động của Quốc hội chưa chuyên nghiệp, một năm họp 2 lần là quá ít để giải quyết khối lượng công việc của đất nước. Khả năng cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đang có chiều hướng đi xuống. Quyền Quốc hội chưa được sử dụng hết. Với cơ chế 5 năm bổ nhiệm thẩm phán như hiện nay, tính độc lập trong công tác xét xử là khó thực hiện.   

                  (Theo TTXVN)