Chuyện những hình xăm

ANTĐ - Trào lưu xăm mình đang là mốt trong giới showbiz Việt. Các sao đua nhau đi xăm cho “bằng anh bằng em”. Ngược đời ở chỗ, có những “sao” đôi khi nổi tiếng không phải bởi tài năng mà là vì chơi trội.

Thủy Tiên và hình xăm nhỏ ở cổ tay

“Không đụng hàng”

Có những “sao” Việt mà chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến người ta liên tưởng ngay đến hình xăm độc đáo mà người đó sở hữu. Ví như cô nàng Phương Trinh đỏng đảnh và cong cớn của bộ phim “Cô gái xấu xí” - Phi Thanh Vân chọn cho mình một chú đại bàng làm “bạn đồng hành” trên bắp tay trái. Nữ ca sĩ Nghi Văn cất công sang Singapore “tậu” nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney - thiên thần Tinkerbell trên cánh tay phải. Nam ca sĩ có biệt danh “Ốc tiêu” Ưng Hoàng Phúc lại chọn xăm 3 chữ cái “UHP” trên bắp tay phải, bổ trợ cho hình xăm thiên thần và thanh gươm sau gáy như một cách gây ấn tượng với thương hiệu Ưng Hoàng Phúc. Ca sĩ Trần Lập cũng từng được xếp vào danh sách sao Việt có hình xăm. Anh làm quen với xăm mình từ 18 tuổi với hình xăm một chú bé thiên thần, tay cầm cánh cung và mũi tên trên ngực trái. Đối với thủ lĩnh của nhóm nhạc “Bức tường”, mỗi một hình xăm đều gắn liền với những kỷ niệm trong quãng thời gian anh gắn bó với rock.

Cô ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Czech Tina Tình sở hữu hình xăm nằm dọc cột sống, hai hình xăm phía trên đánh dấu hai sự kiện lớn xảy ra trong đời Tina mà cô vẫn giữ kín về ý nghĩa của chúng. Hai chữ dưới là Hán tự của tên gọi Minh Đạo - pháp danh một vị sư mà Tina yêu quý. Chàng diễn viên, người mẫu Tommy Trần sở hữu một hình xăm khá lớn trên bắp tay phải, theo tiết lộ của chủ nhân thì đây chính là cách anh thể hiện tình yêu với người mẹ sinh năm Thìn của mình. Nữ ca sĩ Thuỷ Tiên nổi bật với hình xăm dải ngôi sao đằng sau gáy, thiên thần nhỏ ở thắt lưng và một ngôi sao được “đặt” nhẹ nhàng dưới cổ tay.

Chàng ca sĩ “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh hiện đang sở hữu 3 hình xăm ở 3 vị trí: gần tai (hai chữ cái viết tắt tên anh - DM), hình cây thánh giá cuốn quanh một chuỗi hạt đằng sau lưng được xăm tại Đức và hình con cá chép ở bắp tay. Chỉ riêng hình xăm cá chép màu mè đã “ngốn” của anh 10 tiếng đồng hồ và 10 triệu đồng trong một chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Đoán già đoán non

Trong khi các sao chuộng hình xăm nơi cánh tay, bắp tay, chân, gáy, thì ca sĩ Cao Thái Sơn lại chọn xăm một hình ấn tượng ngay dưới rốn của mình. Giải thích về điều này, chàng ca sĩ của “Con đường mưa” chỉ đơn giản nghĩ rằng khi xăm ở dưới rốn thì người khác sẽ khó… nhìn thấy, còn ý nghĩa của hình xăm, Cao Thái Sơn một mực muốn giữ bí mật.

Hình xăm đôi khi còn được các sao của showbiz Việt sử dụng như công cụ “thay lời muốn nói” tới những người thân yêu. Đứng đầu danh sách phải kể đến ca sĩ Tuấn Hưng. Người trong giới nghệ sĩ thường không xa lạ gì với ba hình xăm của anh chàng: một hình cách điệu uốn quanh eo, một hình xăm trên bắp tay và hình xăm 3 chữ cái “HAT” trên cánh tay.  3 chữ cái “HAT” đã gây ra không ít tò mò, đoán già đoán non về ý nghĩa của chúng.  Nhiều người bảo, đó là tên “người trong mộng” của Tuấn Hưng. Thậm chí có người còn liên tưởng đến nhóm nhạc nữ H.A.T rất được khán giả yêu thích một thời. Chỉ đến khi chính Tuấn Hưng tiết lộ, thì mới vỡ lẽ rằng, hình xăm đó là một cách biểu lộ tình cảm và cả sự biết ơn đối với những người quan trọng trong cuộc đời anh: “H là chữ cái đầu tiên trong tên của mẹ, A là từ tên bố, T là tên của 3 người chị đã giúp đỡ Tuấn Hưng trong những ngày đầu tiên lập nghiệp ở Sài Gòn: Thanh, Thúy, Thủy. Ngoài ra, chữ H cũng có nghĩa là Hưng”.

Đôi khi những hình xăm cũng là nguyên nhân gây ra không ít rắc rối cho chủ nhân, chỉ bởi hình xăm được cách điệu “quá tay”. Siêu mẫu Vĩnh Thụy là một trong những ví dụ điển hình, khi sở hữu một hình xăm ở vị trí thắt lưng, hình xăm này từng bị ngộ nhận là dòng chữ “Hận Thùy Lâm” nhưng thực chất ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là… tên của chủ nhân được viết cách điệu.

Cũng “tậu” cho mình hình xăm chữ H có thêm đôi cánh với ý nghĩa “Hưng tự hào vì cái tên ba mẹ đã đặt cho mình” nhưng có lẽ ít ai biết rằng ban đầu nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không hề thích thú với việc xăm mình. Tự nhận hình xăm của mình chỉ là kết quả của một phút ngẫu hứng và không hề có ý định sẽ xăm thêm một lần nữa, ca sĩ họ Đàm khuyên người hâm mộ không nên xăm mình, bởi một khi đã xăm rồi, chẳng có cách nào xóa bỏ hình ảnh đó, chấp nhận mang vết sẹo suốt đời trên cơ thể. Và dù thế nào đi chăng nữa, hình xăm và chuyện xăm mình vẫn còn xa lạ với văn hóa Á Đông.