Chủ động tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác đến từng hộ gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa làm chủ đạo để duy trì đảo bảm ANTT địa bàn, CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ đã phát huy vai trò chủ công của Thường trực BCĐ 197 phường, luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ dân nhận diện và phòng tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ dân nhận diện và phòng tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

CAP Phú Thượng, quận Tây Hồ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ dân nhận diện và phòng tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, trên địa bàn toàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt, đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Rút kinh nghiệm từ công tác điều tra khám phá các vụ án, CAP Phú Thượng xác định một trong những nguyên nhân cơ bản khiến loại tội phạm này gia tăng, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dân về phường thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tinh vi.

Thực hiện phương châm “lấy phòng ngừa là chính”, thời gian qua CAP Phú Thượng đã chủ động tham mưu cho BCH Công an quận Tây Hồ và cấp ủy chính quyền phường, và Ban Chỉ đạo 197 phường chỉ đạo, phối hợp tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng để người dân mở rộng hiểu biết, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Điển hình ngày 7-7, UBND phường Phú Thượng, Công an phường Phú Thượng phối hợp với Đội CSGT-TT, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ tổ chức hội nghị: "Tuyên truyền chấp hành pháp luật về TTATGT-TTĐT" và "Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên địa bàn phường.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội, 150 cán bộ khu dân cư, chủ các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đội CSHS - CAQ Tây Hồ đã tuyên truyền đến người dân những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng ngừa. “Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng của các đối tượng, thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai, phân công cán bộ chiến sỹ tăng cường phối hợp tổ dân phố, khu dân cư, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các mặt công tác dưới nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của người dân ở từng vùng để đảm bảo phát huy hiệu quả phòng ngừa tội phạm cao nhất, tránh thiệt hại cho bà con” – Thiếu tá Ngô Thái Sơn - Trưởng CAP Phú Thượng cho biết.

“Trước đây, người dân không hiểu biết nhiều về mạng xã hội và các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, nên thường nhẹ dạ, cả tin dẫn đến bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị. Nhưng thời gian gần đây, do thường xuyên được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn nên bà con chúng tôi đã có thêm được nhiều kiến thức, cảnh giác hơn và không để xảy ra tình trạng bị lừa”, ông Nguyễn Văn Minh, trú tại tổ dân phố số 2, phường Phú Thượng chia sẻ.

CAP Phú Thượng tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho người dân trên địa bàn

CAP Phú Thượng tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho người dân trên địa bàn

Cũng theo chỉ huy CAP Phú Thượng, cùng với công tác nâng cao ý thức người dân phòng ngừa tội phạm, công tác tuyên truyền về các hành vi vi phạm TTATGT - TTĐT được Công an phường phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo 197 phường và CAQ thường xuyên triển khai, ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị. Theo đó, CAP Phú Thượng tổ chức công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức tuyên truyền tập trung tại các nhà văn hoá, khu dân cư, lồng ghép vào các cuộc hội họp, sinh hoạt trên địa bàn; phát, dán pano, áp phích về nội dung tuyên truyền và đặc biệt cán bộ chiến sỹ đã trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ dân để tuyên truyền, cam kết để qua đó nâng cao ý thức giữ TTĐT, VSMT.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn cơ bản đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết để không trở thành nạn nhận của các loại tội phạm qua mạng. Về công tác đảm bảo, duy trì TTĐT, TTAGT, với sự quyết liệt vào cuộc của cấp ủy, chính quyền phường Phú Thượng, sự chung tay của người dân nhiều vỉa hè, tuyến phố đã trở nên “sanh, xạch, đẹp”, thông thoáng.