Trở lại Điện Biên những ngày tháng 5 lịch sử (1): Chuyến đi cuối cùng của đời người

Trở lại Điện Biên những ngày tháng 5 lịch sử (1): Chuyến đi cuối cùng của đời người

ANTD.VN - Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Quốc phòng, quân đội và nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi vĩ đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc - chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã đánh bại Kế hoạch Nava, làm sụp đổ âm mưu xoay chuyển cục diện chiến tranh của thực dân Pháp tại Đông Dương, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945; một nửa đất nước được giải phóng, tạo cơ sở và điều kiện vững chắc để đưa nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam và của cộng đồng quốc tế đấu tranh vì độc lập, tự do; vì “bình đẳng, bác ái”, là sự kiện lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại. Những ngày tháng 5 lịch sử này, cả nước hướng về Điện Biên, nơi lưu những chứng tích lịch sử của cuộc chiến 70 năm về trước, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ, tưởng nhớ thế hệ cha anh ngã xuống vì nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, không bao giờ và không được phép lãng quên lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.