Chiêu độc của “nữ quái 9X” chuyên nhằm vào người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cần tiền ăn tiêu, Hằng lên mạng Internet làm quen với những người đàn ông ngoại quốc sống một mình tại Việt Nam để làm quen và đặt vấn đề quan hệ "tình cảm". Sau đó, lợi dụng sơ hở , Hằng sẽ cho nạn nhân uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh, bị cáo Hằng phải chấp hành mức án chung là 10 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Hằng nảy sinh ý định lên mạng xã hội làm quen với những người đàn ông nước ngoài đang sinh sống một mình ở Hà Nội, sau đó hẹn gặp và lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 6-2022 đến tháng 7-2022, Hằng đã gây ra 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, ngày 4-6-2022, tại căn hộ ở khu chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, lợi dụng lúc ông P. (SN 1967, quốc tịch Pháp) không ở trong phòng, Hằng đã trộm cắp 3.900 EURO, tương đương hơn 96 triệu đồng.

Ngày 23-7-2022, tại căn hộ chung cư ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, sau khi cho anh C. (SN 1989, quốc tịch Hàn Quốc) uống thuốc ngủ, Hằng đã chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại Samsung Z Flip 3 trị giá 12,9 triệu đồng; 1 máy tính bảng trị giá hơn 6 triệu đồng; 1 chiếc điện thoại Samsung A11 màu trắng trị giá hơn 2 triệu đồng; 1 chiếc đồng hồ Citizen; cùng tiền mặt, tiền trong tài khoản… tổng giá trị hơn 55 triệu đồng.

Ngày 25-7-2022, Nguyễn Thị Hằng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ khẩn cấp.