Chỉ rõ "giai đoạn vàng" của việc cứu hỏa

ANTD.VN - Hiểu rõ “nước xa không cứu được lửa gần”, Ban chỉ huy CAP Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xuyên suốt với mục đích cao nhất là “mỗi người dân là một người lính cứu hỏa”, để tự cứu mình và cứu người khi gặp hỏa hoạn.
Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hành xử lý cháy khó gas

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hành xử lý cháy khó gas

Điểm chữa cháy công cộng và Tổ liên gia an toàn PCCC thời gian qua đã như “kim chỉ nam” cho các hoạt động để địa bàn phường xây dựng thế trận an toàn PCCC tại khu dân cư.

Hiểu được sức mạnh của mô hình phải là chính những nhân tố con người sở tại làm nòng cốt, nên vào những ngày cuối tuần, CAP Nhật Tân, quận Tây Hồ đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng cho người dân.

Tại tổ dân phố số 6, phường Nhật Tân, những ngày cuối tuần qua người dân đã tập trung rất đông để tham gia buổi tập huấn, trang bị kỹ năng chữa cháy, thoát nạn.

“Chúng tôi được giảng giải về kiến thức chữa cháy, thoát nạn và được thực hành dập lửa bằng bình cứu hỏa, đây là trải nghiệm thú vị và cần thiết để người dân hiểu rõ về hiểm hỏa cháy, cách thức xử lý an toàn cho chính mình”- Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố số 6, phường Nhật Tân hào hứng.

Trung tá Phạm Thế Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CAQ Tây Hồ đã thông báo ngắn gọn tình hình cháy nổ trên địa bàn TP trong những tháng đầu năm 2023, đặc biệt là các vụ cháy gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trung tá Phạm Thế Vĩnh nhấn mạnh, mặc dù số vụ cháy trong những tháng đầu năm 2023 trên địa bàn TP đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, số vụ cháy tại các hộ gia đình, căn hộ để ở kết với kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp.

Trong đó hầu hết những vụ cháy, đặc biệt là những vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản đều có nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của người dân trong việc trang bị các kiến thức, dụng cụ, phương tiện PCCC&CNCH.

Từ thực tế trên, cán bộ tuyên truyền khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về PCCC, trang bị bình chữa cháy, các dụng cự phá dỡ trong gia đình, để kịp thời xử lý các vụ cháy trong “giai đoạn vàng” của công tác chữa cháy, thời điểm đám cháy mới xảy ra.

Liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết, là một trong những địa bàn dân cư đông đúc với nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp xe chữa cháy không tiếp cận được nên trong những năm qua, công tác PCCC&CNCH luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng ủy, UBND và lực lượng chức năng phường quan tâm thực hiện.

“Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động, vận động mỗi gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH; được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn… các lực lượng chức năng phường đã và đang “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” vận động người dân trang bị các dụng cụ cần thiết phục vụ chữa cháy, cứu nạn và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH”- ông Công Minh Tuấn cho hay.

Cán bộ Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân cách sử dụng bình cứu hỏa an toàn, hiệu quả

Cán bộ Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân cách sử dụng bình cứu hỏa an toàn, hiệu quả

Bên cạnh đó, với mục tiêu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC&CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân”… các lực lượng chức năng phường đang khẩn trương xây dựng các tổ liên gia PCCC và những điểm chữa cháy cơ động trong các khu dân cư.

“Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng phường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ xây dựng hàng chục Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy cơ động trong các khu dân cư. Qua đó nhằm tăng cường khả năng PCCC&CNCH khi có sự cố phát sinh” - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân cho biết.