Hà Nội

Cherry, ngô chiên... Trung Quốc tràn về Hà Nội

ANTĐ -Toàn bộ 125 thùng thực phẩm trên xe tải đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ xe khai nhận mua trôi nổi trên thị trường giao cho các đầu mối tại Hà Nội.

Dầu hào, ngô chiên, cherry ngâm... không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 11-12, Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp cùng Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Ba Đình, phát hiện chiếc xe tải 29M – 7692, đang dừng đỗ trên đường Hồng Hà, Bà Đình, Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng cát tông ghi chữ Trung Quốc.

Lái xe Vũ Ngọc Sơn, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cho biết, đó là các thùng hàng thực phẩm chở thuê cho khách từ Bắc Giang về Hà Nội. Lái xe Sơn không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng trên, lực lượng chức năng đã yêu cầu đưa toàn bộ số hàng trên xe về trụ sở Đội quản lý thị trường số 3 để xác minh làm rõ.

Tại đây, qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 125 thùng cát tông, bên trong có chứa nhiều loại thực phẩm như ngô chiên đóng hộp, quả cherry ngâm, bột Lion Custard, dầu hào, dấm... đều ghi chữ Trung Quốc, không có tem nhãn phụ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm các thùng hàng thực phẩm

Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng chiều nay (11-12), chủ hàng là bà Nguyễn Thị Nhung, 47 tuổi, trú tại Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng thực phẩm trên. Bà Nhung khai nhận mua trôi nổi các loại thực phẩm này trên thị trường và đang đi giao cho các mối tại Hà Nội.

Hiện Đội quản lý thị trường số 3 đã ra quyết định tạm giữa toàn bộ 125 thùng hàng thực phẩm để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.