Chạy đua với thời gian, hết mình phục vụ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Các anh, chị đã có bỏ cả bữa cơm tối, những phút giây bên người thân để đến nhà cấp căn cước công dân cho mẹ tôi, điều đó rất đáng khâm phục” - chị Huệ Anh, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.

Tối 22-5, gia đình chị Huệ Anh, trú tại một chung cư trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đón những vị "khách lạ”. Họ là các CBCS CAQ Ba Đình, thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD lưu động cho mẹ chồng chị - cụ bà Phan Thị Thanh (SN 1932).

Cụ bà Phan Thị Thanh trước đây sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Vài năm trước, vì điều kiện sức khỏe, gia đình bà đã chuyển đến một chung cư trên địa bàn phường Xuân Tảo. Tuổi cao, sau một trận ốm, cụ bà đã không đi lại được.

Tổ công tác lưu động CAQ Ba Đình thực hiện thủ tục lấy dấu vân tay cho cụ bà Phan Thị Thanh

Tổ công tác lưu động CAQ Ba Đình thực hiện thủ tục lấy dấu vân tay cho cụ bà Phan Thị Thanh

Những ngày gần đây, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, công an các quận, huyện, thị xã đã tiến hành rà soát và phát hiện trường hợp cụ Thanh chưa có CCCD gắn chíp. Theo chị Huệ Anh chia sẻ, trước đây, cả gia đình đã đi làm CCCD gắn chíp, kích hoạt mã định danh điện tử để thực hiện các giao dịch, nhưng vì mẹ chồng chị khó khăn trong đi lại nên chưa làm được các thủ tục này.

Nắm được hoàn cảnh gia đình của cụ bà Phan Thị Thanh, tối 22-5, thực hiện chỉ đạo của chỉ huy CAQ Ba Đình về triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 về “Tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn TP. Hà Nội”, tổ công tác Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình đã đến tận nhà cụ bà Thanh để thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Việc thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ được diễn ra nhanh chóng

Việc thực hiện thủ tục thu nhận hồ sơ được diễn ra nhanh chóng

Trong căn hộ chung cư ấm cúng, mọi thủ tục thu nhận được diễn ra nhanh chóng. Cụ bà Thanh ngồi trên chiếc xe lăn, được cán bộ tổ công tác ân cần, khẩn trương hoàn thành việc lấy dấu vân tay, chụp ảnh.

Theo Trung tá Hoàng Thị Thanh Hảo, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Ba Đình cho biết: "Ngay trong tối 22-5, chúng tôi đã hoàn thành việc thu nhận cho 2 trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú tại quận Ba Đình, nhưng sinh sống tại các quận khác. Đây đều là những công dân già, yếu, khó khăn trong đi lại và chưa được cấp CCCD gắn chip. CAQ Ba Đình đang tranh thủ từng giờ, từng phút để gấp rút hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 30 - 6, theo tinh thần của Mệnh lệnh 01”.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Huệ Anh bày tỏ việc CBCS - CAQ Ba Đình làm ngoài giờ, đến tận nhà cấp CCCD cho mẹ chồng chị đã thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ CAND hết mình vì nhân dân phục vụ.

“Các anh, chị đã có bỏ cả bữa cơm tối, những phút giây bên người thân để đến tận nhà cấp căn cước công dân cho mẹ chồng tôi, điều đó rất đáng khâm phục. Gia đình chúng tôi chuyển về phường Xuân Tảo cũng đã được một thời gian, nhưng CSKV tại nơi chúng tôi có hộ khẩu thường trú ở quận Ba Đình vẫn thường xuyên trao đổi, chủ động đề nghị được đến tận nhà thu nhận hồ sơ CCCD cho mẹ chồng, khiến gia đình chúng tôi rất trân trọng” - chị Huệ Anh nói.

Nghiêm túc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, mỗi CBCS - CAQ Ba Đình nói chung; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, CSKV công an các phường nói riêng đã và đang nhận thức rõ về trách nhiệm của mình, tích cực rà soát, tranh thủ thời gian phục vụ nhân dân với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ.