Chào năm mới 2017: Tưng bừng các chương trình nghệ thuật

ANTD.VN - Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2016 và năm mới 2017 đang đến gần. Hà Nội trong những ngày cận kề thời điểm chuyển giao quan trọng này cũng đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào 2017.

Chào năm mới 2017: Tưng bừng các chương trình nghệ thuật  ảnh 1Một trong những hình ảnh về Trường Sa được trưng bày tại triển lãm “Có một Trường Sa giữa lòng Hà Nội”

Dù cách xa hải đảo hàng nghìn cây số và hàng nghìn hải lý, song trong dịp đầu năm mới này, người dân Thủ đô và khách thập phương khi đặt chân đến Hà Nội sẽ có dịp thưởng lãm những hình ảnh thân thương và xúc động về quần đảo Trường Sa. Đó là hình ảnh của những ngọn hải đăng không bao giờ tắt bất kể phơi mình ngày đêm giữa nắng mưa, cả lúc biển lặng lẫn khi bão tố. Đó còn là những hình ảnh rất đỗi đời thường nhưng chất chứa cả nguồn sống mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương của những ngôi chùa, thư viện, lớp học… Tất cả đều được gói gọn đầy trân trọng trong 100 bức ảnh được trưng bày tại cuộc triển lãm “Có một Trường Sa giữa lòng Hà Nội” diễn ra từ ngày 31-12-2016 đến  3-1-2017 tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Không chỉ phác họa lại Trường Sa bằng những bức ảnh, triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật sống động nơi biển đảo xa xôi, những kỷ vật được gửi về từ Trường Sa như: cây bàng vuông, cờ Tổ quốc đảo Trường Sa Lớn, Sơn Ca, Đá Lát… Tất cả gợi cho người xem cảm xúc bình dị mà thiêng liêng về một Trường Sa rất gần gũi với đất liền, với cuộc sống của người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Cũng trong ngày cuối cùng của năm cũ 2016, một sân khấu được dựng lên ngay trước công viên Thống Nhất sẽ trở thành điểm hẹn thú vị để nhiều người cùng nhau đón năm mới 2017. Tại đây, từ 20h30 ngày 31-12-2016 đến 0h30 ngày 1-1-2017, hơn 100 nghệ sĩ gồm các ca sĩ, nhóm nhạc và vũ công sẽ tham gia trình diễn các ca khúc trong nước và quốc tế trên nền nghệ thuật sắp đặt ánh sáng độc đáo. Không gian đậm chất Hà Nội xưa và nay cũng sẽ được tái hiện qua hình ảnh ông đồ, 36 phố phường, tiếng xe điện leng keng…

Chào năm mới 2017: Tưng bừng các chương trình nghệ thuật  ảnh 2Tùng Dương và Mỹ Linh sẽ tham gia trình diễn trong lễ hội đếm ngược 2017 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của một trong 100 DJ nổi tiếng nhất thế giới đến từ Hà Lan - Gerben Brouwer với phần trình diễn được tiết lộ là thực hiện ở trên cao gây ấn tượng cao trào. Màn đếm ngược sang năm mới 2017 kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc sắc còn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội như: Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Quảng trường trước cửa SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ…

Thời điểm chuyển giao sang năm mới 2017, tại Nhà Văn hóa học sinh - sinh viên (37 Trần Bình Trọng, Hà Nội)  sẽ diễn ra chương trình “Xuân yêu thương” vào 9h sáng 1-1-2017. Không mang tính thương mại hay mục đích kinh doanh, chương trình hoàn toàn với ý nghĩa thiện nguyện này sẽ trao 1.000 suất quà cho các em nhỏ có số phận kém may mắn. Bên cạnh những món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình, chương trình cũng sẽ mang đến cho các em cơ hội thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: xiếc, kịch, ca múa nhạc…

Trong ngày đầu tiên của năm mới 1-1-2017, “Chào 2017 - VTV Newyear Concert” với thông điệp “Hãy yêu nhau đi” sẽ đến với khán giả vào 20h15 trên kênh VTV1. Chương trình sẽ dẫn dắt mọi người đi qua cuộc hành trình âm nhạc đầy ắp tình cảm lứa đôi, tình yêu cuộc sống và tình yêu quê hương đất nước với những sáng tác mang âm hưởng tươi sáng, trẻ trung. Nhiều năm nay, đây được xem là “bữa tiệc” nghệ thuật thịnh soạn nhất mà VTV gửi tặng khán giả màn ảnh nhỏ trong dịp đầu năm mới. Chương trình gây ấn tượng khi quy tụ hơn 30 nghệ sĩ hàng đầu trong làng nhạc Việt cùng sân khấu được dàn dựng theo công nghệ 3D hoành tráng và sự kết nối tới những điểm đến thú vị trên thế giới.

Đầu năm mới cũng là cơ hội để những khán giả yêu nghệ thuật thứ bảy thưởng thức nhiều bộ phim hài ra rạp trong dịp này, bao gồm cả phim nội lẫn phim ngoại. Trong số đó phải kể đến hai tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hài do các nhà sản xuất Việt Nam đầu tư thực hiện là “Chạy đi rồi tính” và “Chờ em đến ngày mai”. Cùng với đó là nhiều đĩa hài Tết được chính thức “ra lò” như: “Chôn nhời 4”, “Cưới đi kẻo ế”, “Làng ế vợ 3”, “Tết này con ở đâu”, “Ván cờ vồ - Bí tịch thất truyền”…